Trọng Hoàng thiết lập cột mốc siêu khủng, đàn em trầm trồ thán phục

Yến Hoàng |

Nguyễn Trọng Hoàng thiết lập cột mốc cá nhân siêu khủng, khi 4 lần vô địch V-League cùng 3 câu lạc bộ khác nhau khiến đàn em trầm trồ thán phục.

Nguyễn Trọng Hoàng cùng với Viettel xuất sắc vượt qua các đối thủ để vô địch V-League 2020. Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng của Trọng Hoàng và đồng đội, khi họ thi đấu với phong độ cao và ổn định.

Đây là lần thứ 4 Trọng Hoàng đoạt chức vô địch V-League. Trước đó, Hoàng “bò” 1 lần lên ngôi cùng SLNA (2011), 2 cùng Bình Dương (2014, 2015). Số chức vô địch của Trọng Hoàng bằng với Anh Đức, nhưng cầu thủ quê Nghệ An đá cho 3 đội bóng khác nhau còn Đức “Eto'o” thì 4 lần vô địch cùng Bình Dương.

Trọng Hoàng thiết lập cột mốc siêu khủng, đàn em trầm trồ thán phục  - Ảnh 1.

Trọng Hoàng lần thứ 4 vô địch V-League (Ảnh: Minh Hoàng).

Với 4 chức vô địch trong màu áo 3 CLB, Trọng Hoàng cân bằng kỷ lục của 2 tiền bối là Nguyễn Minh Phương và Võ Văn Hạnh. Nếu như Minh Phương vô địch cùng Cảng Sài Gòn (2002), Gạch Đồng Tâm Long An (2005, 2006) và Đã Nẵng (2009) thì Võ Văn Hạnh vô địch cùng SLNA (2001), HAGL (2003, 2004) và Đà Nẵng (2009).

Sau khi cán cột mốc ấn tượng của bóng đá Việt Nam, Trọng Hoàng đã đăng ảnh nâng cúp vô địch và viết trên trang facebook cá nhân rằng: “Những người lính Viettel, khó khăn nào cũng vượt qua, đối thủ nào cũng chiến thắng”.

Ngay lập tức, Hoàng “bò” nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Trong số này có hậu vệ Nguyên Mạnh của SLNA. Cậu học trò của HLV Park viết: “Chúc mừng anh và toàn đội. Anh vô địch hơi nhiều rồi đấy”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại