Trọng Hoàng: Muộn rồi mà sao còn chấn thương

GG |

Chấn thương của Trọng Hoàng thực sự là một đòn giáng mạnh vào những tính toán của HLV Park Hang-seo cho vòng loại World Cup 2022. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung, thời gian để vị chiến lược gia người Hàn Quốc tìm phương án thay thế hoàn hảo là không nhiều.

Trọng Hoàng dính chấn thương rách cơ đùi trái trong trận đấu giữa Viettel FC và CLB TP.HCM (vòng 11 V.League). Các bác sĩ chẩn đoán anh cần ít nhất 6-8 tuần để hồi phục hoàn toàn. Đáng nói, đây là lần thứ 3 Trọng Hoàng bị rách cơ đùi kể từ tháng 8 năm 2019.

Thời điểm đó, anh dính chấn thương trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan thuộc vòng loại (VL) World Cup 2022 nhưng vẫn kịp hồi phục. Tháng 6 năm 2020, Trọng Hoàng tiếp tục phải ngồi ngoài khoảng 2 tuần cũng vì rách cơ. Lần thứ 3 Trọng Hoàng tái phát đến đúng vào thời điểm ĐT Việt Nam chuẩn bị tập trung cho 3 trận đấu còn lại tại VL World Cup 2022 diễn ra tại UAE.

Trọng Hoàng: Muộn rồi mà sao còn chấn thương - Ảnh 1.

Trọng Hoàng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn hẳn các cầu thủ chạy cánh còn lại của tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương).

Tin dữ này chắc hẳn sẽ đảo lộn rất nhiều kế hoạch nhân sự của HLV Park Hang-seo. Trọng Hoàng là một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh có thể lên công về thủ nhịp nhàng, thậm chí là bó vào trong hỗ trợ cho các tiền vệ trung tâm, điều tối quan trọng khi vận hành sơ đồ 3-4-3. Phẩm chất sức khỏe tuyệt vời của Trọng Hoàng cũng là của hiếm. Ở tuổi 32, cầu thủ gốc Nghệ An vẫn khiến các đồng nghiệp trẻ hơn "sấp mặt" mỗi khi va chạm.

Không chỉ duy trì sự ổn định đáng ngạc nhiên, Trọng Hoàng còn cải thiện khả năng ghi bàn đáng nể. Anh đã có 3 pha lập công tại V.League 2021. Từ năm 2016 đến nay, chỉ có 1 mùa giải Trọng Hoàng ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng (mùa 2018 với 4 bàn). Ở V.League 2020, khi Viettel FC lên ngôi vô địch, Hoàng "bò" thậm chí còn chẳng có cú sút nào thành bàn.

Trọng Hoàng: Muộn rồi mà sao còn chấn thương - Ảnh 2.

Trọng Hoàng là nhân tố vô cùng quan trọng của HLV Park (Ảnh: Tiến Tuấn)

Dù sao cũng cần nhớ rằng Trọng Hoàng đã 32 tuổi, độ tuổi khiến anh dễ chấn thương hơn. HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều phương án để thay thế như Văn Thanh, Văn Kiên hay Văn Xuân. Vậy nhưng, với lịch thi đấu dày đặc tại VL World Cup, mất đi bất kỳ quân bài nào cũng là vấn đề lớn. Xét về kinh nghiệm và sự ổn định, những cái tên kể trên vẫn ở dưới Trọng Hoàng một bậc.

Không còn nhiều thời gian để tính toán. Liệu HLV Park có "đánh liều" đưa Trọng Hoàng sang UAE và chờ đợi chẩn đoán của các bác sĩ Viettel FC là sai, hay ông buộc phải tin dùng những cầu thủ trẻ hơn? Muộn rồi mà sao còn chấn thương, Trọng Hoàng?

Trọng Hoàng: Muộn rồi mà sao còn chấn thương - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại