Trong 1 ngày, Công Phượng đón 2 nỗi buồn và 2 niềm vui

Quốc An |

Trong ngày mà CLB TP.HCM để thua CLB Viettel 0-1 ngay trên sân Thống Nhất, Công Phượng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Anh không thể ra sân vì chấn thương, lại chứng kiến đồng đội thất bại, nhưng được an ủi bằng cú đúp giải thưởng ở V.League.

Lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 V.League 2020, CLB TP.HCM có cuộc tiếp đón CLB Viettel trên sân nhà Thống Nhất. 3 điểm là điều mà HLV Chung Hae-seong cùng các học trò hướng tới nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Thế nhưng, trong một ngày mà hàng thủ mắc sai sót chết người, còn hàng công không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn, họ đã thúc thủ với tỷ số 0-1 và gần như sẽ phải "tung cờ trắng".

Trong 1 ngày, Công Phượng đón 2 nỗi buồn và 2 niềm vui - Ảnh 1.

Công Phượng gần như sẽ không còn cơ hội thi đấu thêm trận nào cho CLB TP.HCM ở mùa này. Ảnh: VNE.

Trước Viettel, Công Phượng không thể ra sân vì chấn thương. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1995 được xác định đã bị gãy xương ngón chân út của bàn chân trái và phải cần từ 6-8 tuần mới có thể hoàn toàn phục hồi. 

Nếu phải nghỉ 2 tháng, mùa giải với Công Phượng coi như đã kết thúc và cũng đồng thời kết thúc luôn hợp đồng với CLB TP.HCM. Theo như thỏa thuận giữa đội chủ sân Thống Nhất và HAGL, Công Phượng sẽ thi đấu cho đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng đến hết 2020 sau đó sẽ trở lại đội bóng chủ quản.

Gần như không còn cơ hội thi đấu thêm trận nào cho CLB TP.HCM và rồi lại phải chứng kiến các đồng đội "tung cờ trắng" trong cuộc đua vô địch bằng thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước CLB Viettel, nỗi buồn như nhân đôi với Công Phượng. Tuy vậy, chân sút người Nghệ An cũng đã được an ủi phần nào bằng cú đúp giải thưởng ở V.League.

Cụ thể, vào sáng ngày 14/10, Ban tổ chức V.League 2020 đã công bố giải thưởng tháng 7 và tháng 9 (tháng 8 không có do tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19). 

Theo đó, Công Phượng đã nhận cùng lúc hai giải thưởng cá nhân, gồm Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 và Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Trong tháng 7, Công Phượng đá 4 trận cho CLB TP.HCM và ghi 1 bàn, còn tháng 9 (chỉ diễn ra 1 vòng), anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Nam Định.

Tính từ đầu V.League 2020, Công Phượng đã đóng góp 6 pha lập công và 3 đường kiến tạo cho CLB TP.HCM, trở thành cầu thủ quan trọng nhất đội. Vậy nên, việc không có sự phục vụ của tiền đạo xứ Nghệ này trong giai đoạn nướt rút chính là một mất mát rất lớn đối với đội chủ sân Thống Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại