Trợ lý U23 Việt Nam: Chiến thắng của ĐTQG trước Thái Lan tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi

Linh Đan - Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Đấy là nhận định của trợ lý Nguyễn Văn Đàn sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 2-0.

GHQT: U23 Việt Nam 2-0 U23 Myanmar (Nguồn: VTC)

Chia sẻ trong phòng họp báo, trợ lý Nguyễn Văn Đàn chia sẻ về cách vận hành của U23 Việt Nam thời gian HLV Park Hang-seo làm việc cùng ĐTQG.

"Trợ lý Kim quyết định mọi thứ, BHL đều bàn bạc chung và đưa ra đấu pháp hợp lý rồi thông qua sự quyết định của HLV Park Hang-seo. Cảm ơn người hâm mộ ở SVĐ Việt Trì đã là cầu thủ thứ 12 thúc đẩy tinh thần để các cầu thủ quyết tâm chơi 1 trận đấu hay.

Trận thắng Thái Lan cũng là động lực cho đàn em U23 và các em đã thể hiện tốt khả năng của mình. Chiến thắng này là của tập thể và tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều chơi tốt".

"Khi đá phút bù giờ thì đội phải nhận chiếc thẻ đỏ không đáng có và đó là điều mà phải rút kinh nghiệm. Còn về màn trình diễn trên sân, các cầu thủ đã tuân theo đấu pháp" - trợ lý Đàn tiếp.

Trợ lý U23 Việt Nam: Chiến thắng của ĐTQG trước Thái Lan tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi - Ảnh 2.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn

Khi được hỏi về khoảng thời gian giữa hiệp, trận đấu có nguy cơ bị hoãn vì thời tiết xấu, trợ lý Đàn chia sẻ: "Thực chất BHL và cầu thủ đều rất nóng lòng. Khán giả chờ đợi và khiến chúng tôi tự nhủ phải cố gắng lại để đền đáp. Còn việc an toàn trận đấu hay không thì BTC đã xem xét cẩn thận".

Về trường hợp Hoàng Đức mới trở lại sau chấn thương, trợ lý Đàn đánh giá cầu thủ này đã thể hiện tốt. Anh cũng nói về tiêu chí chọn cầu thủ dự SEA Games vào cuối năm:

"Để có tên trong danh sách dự SEA Games đòi hỏi cầu thủ phải duy trì phong độ thi đấu, không chỉ khi tập trung U23 mà cả ở cấp CLB, nỗ lực từng ngày từng giờ mới có thành quả xứng đáng với từng cá nhân được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại