Trợ lý tuyển quốc gia lên làm HLV trưởng U22 không phải chuyện lạ, Thái Lan từng làm điều này và liên tiếp thành công ở SEA Games

PHỤNG HIẾU |

Thậm chí ở nước bạn, những vị trợ lý đứng lên nắm quyền còn liên tục đem về huy chương vàng trong các kỳ SEA Games.

VFF đã đồng ý để Lee Young-jin, trợ lý của HLV Park Hang-seo nắm U22 Việt Nam ở SEA Games 2019.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay dù bản hợp đồng ký với thầy Park có giao nhiệm vụ cụ thể là dẫn dắt cả U23 và ĐTQG, nhưng do thời gian diễn ra SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022 rất sát nhau vào cuối năm, nên việc điều chỉnh lại hợp đồng là để phù hợp với thực tế.

Trợ lý tuyển quốc gia lên làm HLV trưởng U22 không phải chuyện lạ, Thái Lan từng làm điều này và liên tiếp thành công ở SEA Games - Ảnh 1.

Ông Lee Young-jin là "cánh tay phải" quyền năng của thầy Park.

CĐV Việt Nam cũng không nên quá lo lắng vì ông Lee Young-jin rất có chuyên môn và tầm ảnh hưởng. Trong lịch sử, trường hợp những vị trợ lý đứng lên dẫn dắt đội U22 và gặt hái thành công cũng không phải điều gì quá xa lạ, điển hình là những trường hợp dưới đây.

HLV Choketawee Promrut - U22 Thái Lan - SEA Games 2015

Vào năm 2015, ông Choketawee Promrut, khi đó là trợ lý HLV tuyển quốc gia, được giao trọng trách dẫn dắt lứa trẻ Thái Lan gồm Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Tanaboon Kesarat và Tristan Đỗ đi thi đấu tại SEA Games 2015. Ngay từ những trận đấu đầu tiên, đoàn quân của ông Promrut đã cho thấy sức mạnh vượt trội so với phần còn lại.

Trợ lý tuyển quốc gia lên làm HLV trưởng U22 không phải chuyện lạ, Thái Lan từng làm điều này và liên tiếp thành công ở SEA Games - Ảnh 2.

Ông Promrut, người giúp U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 2015.

U22 Thái Lan dưới trướng HLV Promrut hoàn tất chiến dịch vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 5 trận đấu, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Tưởng chừng như Indonesia sẽ gây khó khăn cho Thái Lan trong trận bán kết nhưng các học trò của ông Promrut đã khiến đối thủ phải 5 lần vào lưới nhặt bóng.

Trong trận chung kết với Myanmar, đội thắng Việt Nam ở bán kết, Thái Lan nhẹ nhàng 3 lần sút tung lưới đối thủ, qua đó giành được danh hiệu vô địch một cách quá dễ dàng.

HLV Worrawoot Srimaka - U22 Thái Lan - SEA Games 2017

Sau thành công ông Promrut đem lại cho đội U22, LĐBĐ Thái Lan tiếp tục chỉ định một trợ lý HLV khác dẫn quân tham dự SEA Games 2017, ông Srimaka. Worrawoot Srimaka từng là cầu thủ khá nổi tiếng. Chỉ một năm sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 38, ông Srimaka bắt đầu học làm HLV.

Trợ lý tuyển quốc gia lên làm HLV trưởng U22 không phải chuyện lạ, Thái Lan từng làm điều này và liên tiếp thành công ở SEA Games - Ảnh 3.

HLV Srimaka mang đến cho Thái Lan một bộ mặt thực dụng, đủ để mang về HCV SEA Games 2017.

Thành công đến với Srimaka khá sớm ở cấp độ tuyển trẻ Thái Lan. Vào năm 2016, ở tuổi 45, ông dẫn dắt đội U21 Thái Lan vô địch Nations Cup, giành chức vô địch Dubai Cup cùng đội U23. Chừng đó thành tích đủ để LĐBĐ giao cho ông nhiệm vụ dẫn dắt U22 thi đấu tại SEA Games 2017.

Tại SEA Games 2017, Thái Lan chơi chặt chẽ, thực dụng. Họ vượt qua vòng bảng với thành tích 5 thắng, 1 hòa trước khi đánh bại chủ nhà trong trận chung kết với tỉ số 1-0.

Cơ hội cho trợ lý Lee Young-jin thể hiện mình

HLV Promrut và Srimaka chỉ là 2 ví dụ điển hình về việc những vị trợ lý thường có chuyên môn không thua kém nhiều HLV trưởng. Tại Premier League và nhiều giải đấu khác ở châu Âu, trợ lý đôi khi còn đưa ra những chỉ đạo về chiến thuật nhiều hơn cấp trên. Chính vì vậy việc ông Lee Young-jin nhận sự tin tưởng của VFF là điều không quá kỳ lạ.

Thực tế nếu giúp U22 Việt Nam giành thành tích tốt ở SEA Games 2019 sắp tới, ông Lee Young-jin còn có cơ hội trở thành HLV trưởng của một CLB. Ông Srimaka sau khi giúp U22 Thái Lan vô địch SEA Games đã nhận được nhiều lời mời ở Thai League 2 và hiện đang nắm Kasetsart.

Về phần ông Choketawee Promrut, vị chiến lược gia này còn suýt trở thành HLV trưởng của Thái Lan tại Asian Cup 2019 sau khi ông Milovan Rajevac bị sa thải.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại