Trợ lý của Mourinho là “hàng lởm”, từng bị Bình Dương sa thải

Tiểu Mã |

Ricardo Formosinho, người vừa trở thành trợ lý cho Mourinho tại Man United hóa ra lại từng chẳng mấy thành công ở V-League.

Ricardo Formosinho sinh năm 1956, là một cựu tiền vệ người BĐN. Trước kia ông từng chơi bóng ở khá nhiều CLB khác nhau tuy nhiên tất cả đều chỉ là những CLB vô danh như Varzim, Amora, Vitoria Setubal, Farense, Olhanense… của BĐN.

Đến năm 1992, ông bắt đầu chuyển sang nghiệp huấn luyện khi vừa đá bóng, vừa dẫn dắt Olhanense.

Suốt khoảng gần 2 thập kỷ sau đó, ông kinh qua tới hơn chục CLB khác nhau nhưng hầu hết cũng chỉ là những CLB hạng xoàng tại châu Âu.

Đỉnh cao duy nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của Ricardo là vào năm 2004 khi ông là trợ lý cho Mourinho giúp Porto đoạt Champions League.

Mãi tới năm 2010, Ricardo Formosinho bất ngờ cập bến Đồng Tâm Long An theo lời giới thiệu của HLV Calisto. Đó là thời điểm mà HLV người BĐN được nhìn với ánh mắt trọng vọng nhờ danh tiếng từng là trợ lý của Mourinho.

Ban đầu ông dự định sẽ gắn bó với "đất Gạch" trong khoảng thời gian 3 năm, tuy nhiên sau đó dù được kỳ vọng nhiều nhưng tất cả những gì HLV người Bồ làm được chỉ là giúp Long An trụ hạng thành công ở mùa giải năm đó chứ chưa đủ sức chinh phục danh hiệu.

Trợ lý của Mourinho là “hàng lởm”, từng bị Bình Dương sa thải - Ảnh 1.

  Ricardo Formosinho thời còn dẫn dắt Bình Dương.

1 năm sau, HLV Ricardo rời Long An và được B. Bình Dương tin tưởng ký hợp đồng và được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng đất Thủ giành chức vô địch V.League 2011.

Tuy nhiên, chỉ sau giai đoạn lượt đi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị sa thải vì chuỗi phong độ kém cỏi của đội bóng.

Sau 13 trận đấu, Ricardo chỉ giúp đội bóng giàu tham vọng này có được 3 chiến thắng. Đó là thành tích quá nghèo nàn so với thực lực của CLB và hoàn toàn không đáp ứng được những kỳ vọng.

Ở thời điểm đó, đã có những luồng thông tin rằng ông còn nảy sinh bất đồng với những học trò ngôi sao như Leandro, Lee Nguyễn, Vũ Phong…là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc bị "trảm".

Việc phải rời Bình Dương trong thế bất đắc dĩ khiến Ricardo Formosinho bị coi là một trong những HLV ngoại thất bại nhất tại giải đấu V-League.

Sau khi rời đất Thủ được 2 năm (năm 2013), HLV người BĐN cập bến một đội bóng vô danh tận châu Phi – CLB Caála ở giải vô địch bóng đá Angola.

Tuy nhiên cũng chỉ đúng 1 năm sau, ông lại trở lại Đông Nam Á dẫn dắt Kuala Lumpur của Malaysia và bị sa thải vào năm 2015.

Kể từ đó, Ricardo Formosinho đã rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp trước khi được người đồng hương Mourinho mời về Man United phụ trách vai trò phân tích chiến thuật.

Rất có thể Người đặc biệt quyết định mời Ricardo là do cái duyên giữa 2 người khi còn gắn bó với Porto hơn chục năm về trước.

Tuy nhiên tại Man United, vai trò của Ricardo sẽ giảm đi rất nhiều bởi trong tay Mourinho còn có 2 trợ lý khác là Rui Faria (trợ lý HLV) và Silvino Louro (HLV thủ môn). 

Có thông tin cho rằng hiện tại Mourinho vẫn cần thêm một người cũ của Man United đảm nhiệm vai trò trợ lý, trong đó Rio Ferdinand hoặc Gary Neville đang được Người đặc biệt hướng tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại