Trò cưng tướng Park: "Văn Toàn đã làm tất cả, tôi may mắn ở đó và ghi bàn"

Mộc Trà - Ảnh: Cao Nguyên |

Đó là chia sẻ của tiền vệ Châu Ngọc Quang về bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2020 được người đồng đội Văn Toàn kiến tạo cho.

"Ghi được bàn thắng đầu tiên mùa giải và giúp HAGL có được 3 điểm, bản thân cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Điều quan trọng là đội nhà đã có được bước khởi đầu thuận lợi, tạo tiền đề tốt cho chặng đường dài tại V-League 2020.

Thực sự, bàn thắng vào lưới Quảng Ninh giúp tôi giải toả áp lực rất lớn sau quãng thời gian dài vừa qua. Tôi nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới, tôi luôn luôn mơ ước được tướng Park gọi lại, nhưng trước mắt tôi phải chơi thật tốt trong màu áo HAGL trước đã", cầu thủ này tâm sự.

Trò cưng tướng Park: Văn Toàn đã làm tất cả, tôi may mắn ở đó và ghi bàn - Ảnh 1.

Ngọc Quang (trắng) ghi bàn thắng duy nhất cho HAGL trong chiến thắng 1-0 trước Quảng Ninh. Ảnh: Cao Nguyên.

"Nếu nhận xét về Văn Toàn, thực sự chỉ gói gọn trong 2 từ tuyệt vời. Cậu ta ra sân không bao giờ thi đấu chỉ cho riêng một mình mình, luôn luôn chiến đấu vì đồng đội. Bàn thắng mà tôi có được, Văn Toàn đã làm tất cả những gì tốt nhất, tôi may mắn ở đó và ghi bàn.

Ở HAGL, không riêng mình tôi được hưởng lợi từ những tình huống kiến tạo của Văn Toàn, còn rất nhiều đồng đội khác cũng được Toàn "dọn cỗ" tương tự như tôi vậy. Với những cú bứt tốc như thế, dù biết đối thủ sẽ theo rất sát nhưng Văn Toàn luôn quay lại quan sát để tìm đồng đội để kiến tạo. Rất ít cầu thủ làm được điều này", tiền vệ Ngọc Quang nhận xét về Văn Toàn.

Chia sẻ về mục tiêu của HAGL tại mùa giải 2020, Châu Ngọc Quang cho biết: "Năm nay chúng tôi phấn đấu để cán đích ở vị trí thứ 5. Đó là mục tiêu chung của tập thể HAGL. Để làm được điều đó, chúng tôi cần nỗ lực từng trận, tích lũy những điểm số cần thiết. Làm được như thế thì cuối mùa giải mới có được thành tích tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại