*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh: Bắc Kinh trông đợi những bước tiến quan trọng về phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình.
Mỹ chỉ có nhiều nhất là 14 phút để đánh chặn nếu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Triều Tiên tấn công đảo Guam trên Thái Bình Dương. Vậy hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và các đồng minh sẽ vận hành và phối hợp với nhau như thế nào để giải quyết được tình thế cấp bách trên?
Theo giới bình luận chính trị Nga, những mâu thuẫn, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian gần đây đã vô tình để lộ một thực tế, mối quan hệ giữa Washington và các nước phương Tây đang trở nên rạn nứt hơn bao giờ hết, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch phóng tên lửa xuống vùng biển gần đảo Guam nhưng sẽ theo dõi thái độ của Mỹ thêm một thời gian nữa.
Ngày 9/8, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trích lời của Tướng Kim Rak Gyom, Tư lệnh của Lực lượng chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên cho biết, quân đội Triều Tiên sẽ hoàn thiện kế hoạch tấn công nước Mỹ vào giữa tháng 8 này và sẵn sàng chờ lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Với vai trò đứng đầu Bộ Tư lệnh tên lửa thuộc quân đội nhân dân Triều Tiên, tướng Kim Rak-Gyom được cho là người có thể đặt ngón tay lên chiếc nút phóng hạt nhân và dư luận không khỏi quan ngại khi vị tướng này tuyên bố binh sĩ “chờ nghe mệnh lệnh” của ông lúc đề cập tới kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.
Tại sự kiện kỷ niệm 67 năm nổ ra chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng nhấn mạnh đất nước đã trở thành một cường quốc hạt nhân, đủ khả năng chống lại các đe dọa từ Mỹ.
Yonhap đưa tin Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong ngày 21/6 cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng tạm ngừng có điều kiện các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của nước này, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tiến hành đàm phán với Mỹ.
Theo Reuters/AP, ngày 14/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên xuất phát từ “sự hoang tưởng” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại Hàn Quốc.
Chúng tôi được báo rằng sẽ có môt sự kiện "lớn và quan trọng" vào thứ Năm (ngày 13/4).
Tâm điểm