*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc các viễn cảnh của một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24/12 cảnh báo Mỹ và các đồng minh sẽ phải “trả giá đắt” vì ủng hộ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis kêu gọi quân đội sẵn sàng cho một cuộc chiến với Triều Tiên trong trường hợp các nỗ lực đàm phán với Bình Nhưỡng không mang lại kết quả.
Theo ABC, tên lửa Triền Tiên có thể tấn công đến tận Los Angeles, hầu hết khu vực châu Âu và thậm chí cả New Zealand.
Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân trên đảo Guam mà Triều Tiên đang sử dụng sẽ hạn chế khả năng tấn công chính xác của Bình Nhưỡng, nếu cuộc chiến thực sự nổ ra.
Hôm 17/8, Triều Tiên đã cho công bố các poster tuyên truyền mang nội dung toàn bộ đất liền của Mỹ đều “nằm trong tầm bắn của các loại tên lửa" của quốc gia này, cũng như phản đối lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc mới áp đặt với Bình Nhưỡng.
Một tấm bản đồ xuất hiện trong bức ảnh do truyền thông Triều Tiên tiết lộ cho thấy, Hàn Quốc bị chia thành 4 phần nếu xảy ra tấn công tên lửa.
Trong khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào sắp tới của Bình Nhưỡng cũng sẽ chuyển biến thành một cuộc chiến tranh thực sự, vệ tinh nước này phát hiện tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã được đưa vào vị trí. Dường như, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Triều Tiên đang chạm tới “giới hạn đỏ” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với hai người đồng cấp Nga, Đức thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên.
Không có mối đe doạ nào của Mỹ cũng như không có biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nào khiến Triều Tiên từ bỏ phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM - tướng về hưu Nga nói với RT.
Với vai trò đứng đầu Bộ Tư lệnh tên lửa thuộc quân đội nhân dân Triều Tiên, tướng Kim Rak-Gyom được cho là người có thể đặt ngón tay lên chiếc nút phóng hạt nhân và dư luận không khỏi quan ngại khi vị tướng này tuyên bố binh sĩ “chờ nghe mệnh lệnh” của ông lúc đề cập tới kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất mong đợi đợt tấn công này, bởi chỉ cần để lọt 1 trong 4 quả tên lửa, danh dự quân đội Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Tâm điểm