Triệu tập ĐTQG: Thầy Park đang thể hiện quyền lực?

Tú Anh |

Trong lần triệu tập ĐTQG mới nhất của HLV Park Hang-seo có những điểm khá lạ lùng.

Ở lần tập trung đội tuyển Quốc gia và cả U23 Việt Nam cách đây ít tháng, HLV Park Hang-seo phải có sự tư vấn của các bộ phân chuyên môn VFF. Ông thầy người Hàn Quốc luôn được giới thiệu khoảng 50 cái tên, sau đó rút ngắn lại, rồi mới chốt danh sách.

Không khó hiểu khi thầy Park chưa tự mình chọn cầu thủ lên tuyển, bởi ông chưa có nhiều thời gian biết về bóng đá Việt Nam, ngay cả khi đội tuyển U23 Việt Nam tập trung cả tháng, nhiều học trò vẫn không được ông Park nhớ tên.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác, không chỉ thuộc tên, chiến lược gia 60 tuổi còn biết rõ từng điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người. Ông cũng đã hoàn toàn yên tâm giao công việc kiểm tra phong độ các học trò ruột của mình cho trợ lý, trong khi mình dành sự quan tâm tới một vài nhân tố mới.

Theo một nguồn tin từ VFF, bản danh sách triệu tập ĐTQG lần này của HLV Park Hang-seo vẫn có một số sự tư vấn, nhưng mang dấu ấn do ông lựa chọn rất rõ.

Triệu tập ĐTQG: Thầy Park đang thể hiện quyền lực? - Ảnh 1.

Là HLV ngoại lại vừa đạt thành công lớn cùng U23 Việt Nam nên HLV Park Hang-seo có nhiều quyền tự quyết trong việc triệu tập ĐTQG.

Kết quả là bản danh sách này có không ít điều mới mẻ, thú vị qua đó thể hiện quyền lực của vị HLV người Hàn Quốc trong việc sử dụng nhân sự ở VFF.

HLV Park Hang-seo đã gọi tới 14/23 cầu thủ U23 Việt Nam, cũng có thể nói là ông gần như đã bê nguyên đội tuyển U23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam.

Dĩ nhiên quyết định của ông Park sẽ không bị ai phản đối. Sau thành công ở giải châu lục vừa qua, rõ ràng HLV Park Hang-seo giờ đây là "số 1", đồng nghĩa với việc luôn được VFF tôn trọng, kính nể, và đương nhiên hoàn toàn không có chuyện can thiệp vào chuyên môn.

Tất nhiên, cũng cần phải nói trận đấu với Jordan tới đây trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 chỉ mang tính thủ tục và chuẩn bị dài hơi cho ASIAD hay AFF Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam đã sớm có vé vào vòng chung kết, nên trận đấu này nếu thắng thì giành ngôi nhất bảng, còn thua cũng chẳng vấn đề gì.

Áp lực không nhiều, thêm nữa là những lãnh đạo VFF hiện nay còn đang bận quan tâm tới chuyện khác, có tác động trực tiếp tới bản thân, đó là Đại hội VFF sắp diễn ra vào tháng Tư.

Triệu tập ĐTQG: Thầy Park đang thể hiện quyền lực? - Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ U23 và cũng lại nhiều cầu thủ HAGL được gọi lên ĐTQG.

Nhưng như đã nói ở trên, bất cứ sự can thiệp nào lúc này với quyết định của thầy Park sẽ giống như một sự phủ nhận tài năng ông thầy người Hàn Quốc, mà điều này thì dù là bất cứ ai ở VFF cũng sẽ bị "lĩnh đủ" búa rìu dư luận hay giới truyền thông.

Quyền lực của thầy Park còn được thể hiện rõ ở quyết định "bỏ rơi" đội trưởng Văn Quyết, khi cầu thủ này dù có vai trò rất lớn nhưng 2 trận vừa qua tại V-League phải làm khán giả vì án phạt treo giò do hành động xấu với Nghiêm Xuân Tú.

HLV Park Hang Seo muốn gọi những cầu thủ có phong độ nhất và phong cách thi đấu đẹp lên tuyển, và đó là lý do Văn Quyết phải ở nhà.

Tuyển Việt Nam đã được trẻ hoá bằng U23 Việt Nam và một vài cái tên mới lạ. Những quyết định của thầy Park đã đúng ở VCK U23 châu Á vừa qua, và tất cả cùng hy vọng sự tính toán, cách xây dựng đội tuyển theo triết lý bóng đá của riêng ông sẽ có thêm những lần nữa đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao.

Ngôi sao sáng nhất U23 Việt Nam và ngày về V-League đầy khó khăn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại