Triển vọng của Việt Nam theo đánh giá từ báo chí phương Tây

YẾN PHƯƠNG tổng hợp |

Cách đây hơn một tuần, trang thể thao Oddspedia có đánh giá tổng quát về 32 đội tuyển dự World Cup nữ 2023, và theo trang tin này, tuyển Việt Nam có khoảng 1,23% cơ hội đánh bại tuyển Mỹ trong trận đầu tiên.

Triển vọng của Việt Nam theo đánh giá từ báo chí phương Tây - Ảnh 1.

Sử dụng tính toán của một siêu máy tính, Oddspedia cho rằng tuyển nữ Mỹ có 99,01% cơ hội chiến thắng, trong khi xác suất hòa là 3,03%. Ở vòng bảng World Cup nữ 2019, Mỹ cũng gặp một đội Đông Nam Á (Thái Lan) ở trận mở màn và họ thắng 13-0 - kỷ lục của World Cup nữ, sau đó từng bước lên ngôi vô địch.

Trước đó ít ngày, tờ Guardian (Anh) công bố một bảng đánh giá cơ hội vô địch dựa trên yếu tố lịch sử và phong độ hiện tại của các đội tuyển. Là một trong những đội bóng lần đầu góp mặt tại World Cup, tuyển nữ Việt Nam được xếp đứng thứ 28/32 đội, trên 2 đại diện châu Phi (Maroc và Zambia) cùng 2 đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF (Panama và Haiti).

Đội tuyển còn lại của Đông Nam Á dự World Cup 2023 là Philippines được Guardian xếp hạng 27. Tuyển nữ Philippines đã vượt qua Việt Nam ở 2 cuộc đối đầu gần nhất trong khuôn khổ SEA Games và AFF Cup. Guardian nhận định về thầy trò HLV Mai Đức Chung: “Một trong những đội tuyển đang nổi lên của làng bóng đá nữ châu Á”. Hai đội tuyển khác cùng bảng với tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 là Hà Lan và Bồ Đào Nha lần lượt xếp hạng 12 và 17.

Cũng trên tờ báo này hôm 14-7 có bài đánh giá về đội bóng của HLV Mai Đức Chung thông qua một tay bút đến từ... Việt Nam. Trong bài viết này, Guardian nhận định: Lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, Việt Nam là một trong những đội ít kinh nghiệm nhất tại giải đấu. Đội tuyển quốc gia nữ được thành lập vào năm 1990 và chơi trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên vào năm 1997. Tuy nhiên, trong 26 năm qua, đội đã có những bước tiến dài, gần đây đã tăng từ vị trí thứ 42 lên thứ 32 trong bảng xếp hạng thế giới của FIFA (và từ thứ 8 lên thứ 5 ở châu Á). Việt Nam sẽ chơi phản công với điểm mạnh là sở hữu cặp tiền vệ cánh tốc độ Tuyết Dung, Thanh Nhã và tiền đạo nhanh nhẹn, dứt điểm tốt Huỳnh Như. Lối chơi này đã giúp họ ghi bàn vào lưới Đức trong trận giao hữu ở Frankfurt vào tháng 6.

Trang web thống kê nổi tiếng thế giới Opta trong bài nhận định về bảng E, đã có những phân tích riêng về tuyển nữ Việt Nam như sau: Không đội nào tại giải muốn… ghen tị với Việt Nam, khi mà trận đầu tiên tại World Cup lại phải gặp đội bóng mạnh nhất lịch sử và đang là số 1 FIFA. Tuy nhiên, Việt Nam chẳng có gì để mất cả, bước vào World Cup với phong độ cao sau khi giành huy chương vàng thứ 4 liên tiếp tại SEA Games. Chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở trận chung kết tại Campuchia là quá đủ để chứng minh họ là một đội dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung kỳ vọng sẽ phát huy những gì tốt nhất của ông và đội tuyển tại World Cup 2023: Chỉ cần một bàn thắng sẽ làm nên lịch sử. Opta viết tiếp: “Các bàn thắng nhiều khả năng sẽ đến từ Huỳnh Như, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển nữ quốc gia. Cô ấy đã giành được 5 Quả bóng vàng Việt Nam, kể cả trong 4 năm qua”.

Trong khi đó, trang tin EOTC của Australia phân tích điểm mạnh - điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam như sau: “Sự đoàn kết chính là sức mạnh của Việt Nam. Họ có thể làm được mọi thứ với nó. Kế đến là kinh nghiệm. Hầu hết đội hình của HLV Mai Đức Chung đã chơi chung với nhau nhiều năm qua và riêng năm 2023, họ đá đến 9 trận khác nhau, nhiều hơn hầu hết các đội. Về điểm yếu, cần xác nhận Việt Nam đơn giản là không cùng đẳng cấp với các đối thủ. Với việc chỉ có một cầu thủ thi đấu ở châu Âu và phần lớn cả đội thi đấu trong nước, Việt Nam có thể gặp bất lợi. Nếu các nữ chiến binh Sao vàng không thi đấu vượt khả năng tối đa, họ có thể nhận thất bại cay đắng ở World Cup nữ 2023”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại