Tri ân đồng đội cũ, Van de Beek chọn số áo lạ hoắc ở M.U

Minh Tú |

Thay vì chọn số áo đẹp như 6, 7, 8 hay 10 thì Donny van de Beek muốn M.U trao cho anh số áo 34.

Thương vụ Van de Beek rời Ajax để gia nhập M.U coi như đã ngã ngũ. Các nguồn tin uy tín ở Anh và Hà Lan đều khẳng định, tiền vệ 23 tuổi này gia nhập sân Old Trafford với giá 40 triệu bảng và đã hoàn thành kiểm tra y tế ở Hà Lan. Dự kiến, M.U sẽ chính thức công bố tân binh đầu tiên của họ ở kỳ chuyển nhượng Hè trong tuần này.

Tri ân đồng đội cũ, Van de Beek chọn số áo lạ hoắc ở M.U - Ảnh 1.

Van de Beek sẽ khoác áo số 34 ở M.U?

Ở Ajax, Van de Beek mặc áo số 6 và cũng là số áo yêu thích của anh. Tuy nhiên, đến M.U, Van de Beek không thể chọn số áo này vì người đang mặc nó là Paul Pogba, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Quỷ đỏ, 89 triệu bảng.

Trong khi đó, những số áo đẹp khác ở M.U như 8, 10 hay 11 đều đã có chủ. Nhiều người cho rằng Van de Beek sẽ mặc chiếc áo số 7, số áo đã để trống kể từ khi Alexis Sanchez đến Inter Milan. Tuy nhiên, theo Daily Mail, tiền vệ người Hà Lan muốn M.U trao cho anh áo số 34, một số áo lạ và không có gì đặc biệt ở Old Trafford.

Được biết, Van de Beek muốn áo số 34 vì anh muốn tri ân người đồng đội cũ ở Ajax, Abdelhak Nouri. Van de Beek và Abdelhak Nouri cùng được đôn lên đội một Ajax từ năm 2015, nhưng đen đủi cho Nouri khi anh bị đột quỵ trong một trận đấu vào năm 2017. Đến hiện tại, Nouri có thể giao tiếp bình thường với gia đình nhưng không thể trở lại với bóng đá.

Trong một lần tâm sự về người bạn thân thiết Nouri, Van de Beek nói: "Nouri rất thông minh. Khi lên đội 1 Ajax và cùng ngồi với nhau trong phòng thay đồ, anh ấy nói với tôi: ‘Tôi sẽ yêu cầu được lấy số 34 vì chức vô địch quốc gia thứ 34 của chúng ta. Chúng ta sẽ biến điều này thành hiện thực.

Sau khi Appie bị đột quỵ, tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì anh ấy nói. Tôi quyết tâm giành chức vô địch quốc gia thứ 34 cùng Ajax. Chúng tôi đã chiến đấu vì Appie và khát khao giành danh hiệu này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại