*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại Nhật, có một triết lý vô cùng đặc biệt khi cho trẻ ăn, và triết lý này được cho là giúp trẻ ăn uống lành mạnh hơn, thích thú hơn.
Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 7 năm liên tiếp và lần đầu tiên xuống mức dưới 800.000 trẻ.
Việc để trẻ tự đến trường là điều rất bình thường ở Nhật. Điều này đã trở thành một đặc trưng trong cách nuôi dạy con của người dân xứ sở mặt trời mọc.
Trong các nước công nghiệp hóa, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ gia đình đơn thân cao nhất. Nhiều trường hợp trong số các ông bố hoặc bà mẹ của gia đình đơn thân có thu nhập thấp. Họ gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc nuôi dưỡng con trẻ.
Nhờ bí quyết kỷ luật đặc biệt của bố mẹ mà trẻ em Nhật không bao giờ khóc lóc hay làm ầm ĩ ở nơi công cộng.
Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển có chế độ ăn dinh dưỡng cao nhưng lại không gây béo phì cho trẻ em.
Bữa trưa của học sinh Nhật Bản được cho là rất tiêu chuẩn, đủ chất và khoa học. Từ nhỏ các em đã được giáo dục về dinh dưỡng, kỷ luật trong bữa ăn và nhờ đó trẻ em Nhật Bản có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới.
Tiêu binh Trung Quốc căng dây chỉnh đốn hàng ngũ, trẻ em Nhật Bản giải nhiệt trong đài phun nước... là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.
Trẻ em Nhật Bản nói riêng, người Nhật Bản nói chung luôn nằm trong top người có sức khỏe hàng đầu thế giới. Sau đây là bí quyết tại sao trẻ em Nhật Bản lại có sức khỏe tốt như vậy.
Ngày 10/01 vừa qua, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã cùng Tập đoàn Asahi của Nhật Bản công bố thành lập một liên doanh hợp tác giữa hai bên để đưa các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em chuẩn Nhật Bản vào thị trường Việt Nam.
Có một số thủ thuật giáo dục tuyệt vời từ bố mẹ Nhật Bản mà chúng ta có thể áp dụng trong việc nuôi dạy con mình.
Hãy cùng khám phá bí mật về hành trình lạc mất và tìm thấy của những chiếc ví ở Nhật Bản.