*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những đứa trẻ như Sonali là minh chứng đau lòng, cho thấy sự tàn phá kinh hãi của đại dịch là lớn như thế nào khi cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người trên khắp đất nước.
Theo ước tính của ILO, khoảng 60 triệu trẻ em trên thế giới sẽ rơi vào cảnh nghèo đói trong năm nay vì đại dịch và buộc chúng quay trở lại những cơ sở làm việc tồi tàn để kiếm sống.
Mỗi ngày khi tới trường, trẻ em không chỉ mang theo cặp sách mà còn phải mang theo một chiếc chậu nhôm để băng qua sông.
Cha mẹ Ấn Độ không thích trừng phạt khi con làm sai điều gì đó mà luôn có những bí quyết riêng.
2.000 bé gái "bị giết hại" mỗi ngày bởi các ca nạo phá thai hoặc thậm chí giết chết ngay sau khi sinh do tư tưởng trọng nam kinh nữ ở Ấn Độ, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ phát triển phụ nữ và trẻ em nước này.