*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ - vốn được coi là siêu cường chính – muốn rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế mà nước này đã đứng đầu trong suốt nhiều năm, trong khi Trung Quốc ngày càng thách thức vị thế của Mỹ trong nhiều lĩnh vực.
Một con chuột chù voi trưởng thành vừa được phát hiện ở châu Phi đã khiến giới khoa học sửng sốt. Trước đó, loài vật này đã không xuất hiện suốt 50 năm và từng bị coi là đã tuyệt chủng.
Ngày 12/5, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trị giá hơn 3 nghìn tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình. Tuy nhiên, dự luật có thể không được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.
Thiếu hụt nguồn cung thiết bị y tế buộc Nhật Bản phải suy tính lại về chuỗi cung hàng hóa.
Thế giới cùng lúc "ngủ đông" và bị đẩy vào cái mà người ta gọi là "những vùng nước chưa ai từng trải nghiệm".
Covid-19 cho thấy trật tự thế giới như hiện nay có nhiều khiếm khuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là xóa bỏ nó hoàn toàn để xây dựng một trật tự mới.
Giá dầu đã giảm hơn 30% trong phiên giao dịch ngày 9/3 chứng kiến đợt lao dốc mạnh thứ hai trong lịch sử, xếp sau cuộc khủng hoảng thời Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Chính sách đối ngoại của Nga năm 2019 là một thành công lớn so với sự bất ổn và biến động lâu nay đã trở thành đặc trưng của tình hình quốc tế.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc chắc chắn sẽ tạo ra một trật tự thế giới mới. Câu hỏi đặt ra là các bên sẽ chống lại nó hay cùng nắm bắt cơ hội để ngăn chặn "những sự kỳ quặc" trong đó.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc rút khỏi INF bổ sung thêm lựa chọn quân sự cho Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.
Mỹ không còn hào hứng khi Trung Đông "nuốt chửng" quá nhiều nguồn tài chính và cả xương máu của mình. Trong khi Nga không thực sự mặn mà với nguồn năng lượng trong khu vực. Chỉ có một quốc gia vì Trung Đông để "sống còn".
Giám đốc điều hành của Hội đồng National Interest, tiến sĩ Philip M. Giraldi cho rằng đang có những dấu hiệu tốt đẹp về sự thay đổi chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Tâm điểm