Tránh được "khắc tinh" Việt Nam, Thái Lan đối diện nguy cơ rơi vào "bảng tử thần"

Ngô Trà |

Chắc chắn U23 Thái Lan sẽ không nằm cùng bảng với Việt Nam ở VCK U23 châu Á sẽ được tổ chức trên đất Thái, nhưng không vì thế mà người Thái cảm thấy yên tâm.

Chiều ngày 26/9, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức ở Bangkok (Thái Lan), theo đó vì là đội chủ nhà nên U23 Thái Lan được xếp vào nhóm 1. Cùng với họ là 3 đội bóng có thành tích tốt nhất ở giải U23 châu Á 2018- giải đấu mà U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân. Ngoài U23 Việt Nam, nhóm 1 còn có sự góp mặt của U23 Uzbekistan và Qatar.

U23 Thái Lan chỉ kiếm được tấm vé tham dự VCK vì là đội chủ nhà của VCK, bởi ở vòng loại được tổ chức tại Việt Nam, họ thua trắng 0-4 trước U23 Việt Nam trong trận đấu quyết định, qua đó trao vé cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, kịch bản bi kịch hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng trẻ Thái Lan khi có khả năng họ sẽ rơi vào bảng đấu khó với sự hiện diện của U23 Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq và Triều Tiên ở nhóm 2.

Tránh được khắc tinh Việt Nam, Thái Lan đối diện nguy cơ rơi vào bảng tử thần - Ảnh 1.

Ở nhóm 3 là sự góp mặt của U23 Trung Quốc, Australia, Jordan và Saudi Arabia. Nhóm 4 có Syria, Bahrain, UAE và Iran.

Tất nhiên U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn tương tự khi hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu "tử thân" với sự hiện diện của toàn các đội bóng mạnh châu Á. Ba đội bóng xếp hạng cao nhất ở VCK giải đấu này sẽ cùng đội chủ nhà Nhật Bản giành quyền tham dự Olympic 2020 được tổ chức tại Tokyo tổ chức vào cuối tháng Bảy năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại