*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 9 tháng đối đầu quân sự căng thẳng, bao gồm cuộc đụng độ chết người đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp, hai bên bắt đầu rút khỏi các vị trí cắm chốt ở bờ phía nam và phía bắc của hồ Pangong như một phần của thỏa thuận rút quân “đồng bộ, chia theo giai đoạn”.
Những hình ảnh vệ tinh mới do công ty Planet Labs của Mỹ tiết lộ đã cho thấy một công trình có vẻ như là một tiền đồn mới đang được Trung Quốc xây dựng ở biên giới Ấn Độ gần khu vực xảy ra cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước.
Chuyến thăm Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ đang có tranh chấp lãnh thổ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh từ tháng 5.
Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc, Hải quân Ấn Độ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm trên biển MARCOS tại khu vực hồ Pangong, đông Ladakh.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 8/11 cho biết Cuộc họp cấp chỉ huy quân sự lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã được tổ chức ngày 6/11 vừa qua tại Chushul.
Việc Trung Quốc đưa xe tăng hạng nhẹ Type 15 lên biên giới tạo ra sức ép vô cùng lớn đối với Ấn Độ, New Delhi không còn cách nào khác là tìm tới sự trợ giúp của người Nga.
Theo truyền thông Ấn Độ, T-72 và T-90 là hai dòng xe tăng duy nhất của nước này có thể chiến đấu trong môi trường âm 40 độ trên các điểm nóng ở biên giới.
Theo truyền thông Nga, mẫu xe tăng nội địa của Ấn Độ bộc lộ nhiều nhược điểm khi hoạt động vùng núi và không thể tham chiến nếu xung đột ở biên giới nổ ra.
Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc lại gia tăng căng thẳng. Hai bên đã điều xe tăng tới các vị trí cso thể khai hỏa vào đối phương vào bất cứ lúc nào.
Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ Bipin Rawat vừa cảnh báo nước này có khả năng dùng quân sự để đối phó với hành động xâm phạm của Trung Quốc tại vùng Ladakh nếu đàm phán bất thành.
Trước tình hình căng thẳng ở biên giới, truyền thông Ấn Độ đang kêu gọi Nga sớm bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho nước này theo hợp đồng được hai bên ký vào năm 2018.
Hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân là Trung Quốc và Ấn Độ đang bị cuốn vào một cuộc đọ sức căng thẳng ở vùng biên giới trên bộ, nơi mà cả hai bên đều đang tranh chấp, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xung đột quân sự bùng lên trở lại giữa hai bên.