*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc Trung Quốc từ chối rút quân khỏi 2 vị trí từng nằm trong chương trình đàm phán hạ nhiệt căng thẳng với Ấn Độ có thể đẩy tranh chấp biên giới hai nước vào thế bế tắc.
Với mức tăng chi tiêu quốc phòng chỉ 1%, Ấn Độ được cho không đủ khả năng để đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Ấn Độ đang chuẩn bị cho kịch bản “lưỡng đầu thọ địch” với cả Trung Quốc và Pakistan ở khu vực biên giới tranh chấp.
Ấn Độ và Trung Quốc hôm 29/9 tiếp tục đưa ra những cáo buộc lẫn nhau lien quan đến căng thẳng biên giới giữa hai bên, với việc New Delhi tuyên bố định nghĩa Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) mà Trung Quốc đưa ra là “không thể chấp nhận được”, trong khi Bắc Kinh nói “không công nhận” vùng lãnh thổ liên bang Ladakh.
Theo truyền thông Ấn Độ, T-72 và T-90 là hai dòng xe tăng duy nhất của nước này có thể chiến đấu trong môi trường âm 40 độ trên các điểm nóng ở biên giới.
Binh sĩ Trung Quốc tại biên giới tranh chấp với Ấn Độ đã nâng mức sẵn sàng tác chiến lên mức cao thứ hai vào tuần rồi, sau một vụ nổ súng. Tuy nhiên, cảnh báo đã được hạ xuống sau cuộc họp giữa bộ trưởng ngoại giao 2 nước, báo South China Morning Post (SCMP) hôm 16-9 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết.
Một số nhà phân tích trực tiếp chỉ ra rằng, PLA có thể sẽ triển khai các tên lửa phòng không tầm xa như HQ-9 và S-400 ở khu vực tranh chấp.
Các cơ quan an ninh Ấn Độ có kế hoạch triển khai từ 4-6 vệ tinh giám sát để theo dõi các hoạt động của quân đội Trung Quốc ở sát biên giới.
Việc Mỹ bán 30 trực thăng quân sự trị giá 3 tỉ USD cho Ấn Độ trong năm nay và thỏa thuận tăng cường tham vấn 4 bên với hai nước Úc, Nhật Bản (được gọi làBộ tứ kim cương) chính là nền tảng của chiến lược Washington đang theo đuổi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận thông tin Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn thành việc rút quân tại hầu hết các địa điểm trên tuyến biên giới.
Lính dù Ấn Độ vừa diễn tập nhảy dù xuống gần hồ Pangong Tso, khu vực xảy ra tranh chấp với Trung Quốc.
Căn cứ Ấn Độ gần biên giới với Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp.
Tâm điểm