Trận Việt Nam vs Nhật Bản bất ngờ xuất hiện 'người đặc biệt', áp lực đè nặng lên HLV Park

Thái Quốc Việt |

ĐT Nhật Bản sẽ chơi cực kỳ quyết tâm trước ĐT Việt Nam khi sếp lớn của họ sẽ dự khán ở trận đấu này.

Tối hôm qua ngày 8/11, nhóm thứ 3 của ĐTQG Nhật Bản đã chính thức có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 11 tới đây. Theo đó, trong thành phần đoàn Nhật Bản xuất hiện tại sân bay nội bài tối 8/11 xuất hiện một nhân vật vô cùng "đặc biệt".

Cụ thể, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà đã tiếp đón Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) – ông Tashima Kozo. Ông cũng là một thành viên của đoàn bóng đá Nhật Bản, di chuyển từ Tokyo đến Hà Nội.

Sự có mặt của người đứng đầu JFA đã chứng tỏ, Nhật Bản cực kỳ coi trọng trận đấu gặp ĐT Việt Nam sắp tới. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được khi ĐTQG Nhật Bản đã thi đấu không thành công ở các trận đã qua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau 4 trận đấu, họ mới giành được 6 điểm.

Trận Việt Nam vs Nhật Bản bất ngờ xuất hiện người đặc biệt, áp lực đè nặng lên HLV Park - Ảnh 1.

ĐT Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Việt Nam.

Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ chịu một sức ép khá lớn khi ĐT Nhật Bản khi chơi bóng trước sự chứng kiến của Chủ tịch JFA sẽ càng phải nỗ lực tột độ.

Các thành viên tuyển Nhật Bản lưu trú tại khách sạn Grand Plaza và tuân thủ "cơ chế bong bóng". Nhóm 3 và 4 của tuyển Nhật Bản sẽ lần lượt có mặt vào tối 8/11 và sáng 9/11. Tuyển Nhật Bản có 3 buổi tập trước khi đối đầu thầy trò HLV Park Hang Seo ở SVĐ Mỹ Đình tối 11/11.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng có 3 lần chạm trán Nhật Bản và đều phải chịu thất bại. Đó là các cuộc đấu tại Asian Cup 2007, 2019 và trận giao hữu vào năm 2011.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại