*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trái cây Nhật giá đắt đỏ bậc nhất thế giới nhưng vẫn bán chạy tại Việt Nam.
Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc trong vài năm trở lại đây để thành nhà cung cấp trái cây hàng đầu của Việt Nam.
Cherry (còn gọi là anh đào) là loại quả bình dân, thậm chí mọc dại ở nước ngoài nhưng lại được thị trường trong nước rất yêu thích và bán giá khá cao.
Trong khi trái cây ngoại hút khách thì trái cây nội trong tình trạng ế ẩm, rất ít người hỏi mua.
Với tâm lý sinh ngoại, nhiều người tiêu dùng Việt đang tiêu thụ hoa quả nhập khẩu với chất lượng nhập nhèm.
7 tháng đầu năm, người Việt đã chi tới 15.000 tỷ đồng (659 triệu USD) để nhập khẩu hoa quả. Các loại hoa quả nhập khẩu không chỉ xuất hiện tràn ngập siêu thị, cửa hàng mà còn bày bán la liệt khắp hè phố. Điều này là một nghịch cảnh khi nông dân Việt đối mặt với ế ẩm chờ giải cứu.
Chạy theo thị hiếu nên không ít người tiêu dùng bị "mắc lừa" về những loại trái cây được mệnh danh là "hoa quả vip" hay "hoa quả quý tộc".
Phần lớn người Việt mặc định đã là trái cây ngoại thì giá kiểu gì cũng đắt rồi chấp nhận bỏ tiền trăm, tiền triệu mua về ăn. Tuy nhiên, vì sính ngoại nên nhiều người hớ nặng. Họ không hay biết hoa quả ngoại nhập có loại giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg, thậm chí bằng giá rau bán ngoài chợ.
Nhiều sản phẩm mới nhập khẩu về phục vụ mùa Tết được người tiêu dùng rất ưa chuộng nhờ giá cả ngày càng rẻ.
Nhiều người nghĩ ăn trái cây ngoại, đắt tiền thì mới là sành ăn, nhưng thực tế ở nước ngoài người ta ăn chuối chín còn hơn cả táo và cam cộng lại, vì:
Tâm điểm