Tottenham “tan hoang” vì chấn thương

LINH SƠN |

Kết quả hòa 1-1 trên sân đối “chiếu dưới” Middlesbrough buộc Tottenham phải có thêm một trận đá lại ở vòng 3 FA Cup, nhưng điều tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ đợi họ ở phía trước bởi khủng hoảng chấn thương.

Pha đánh đầu của Lucas Moura vào đêm Chủ nhật đã giúp HLV Jose Mourinho tránh việc lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng 3 FA Cup. Tuy nhiên, trong nhịp điệu thi đấu dày đặc hiện nay thì phải đá lại trong vòng 10 ngày tới là điều chẳng thể hài lòng. Đặc biệt, trong tình thế những vấn đề vẫn chưa giải quyết xong như việc thủng lưới 11/12 trận đầu tiên của Mourinho, hay tình trạng chấn thương đang trở nên quá nghiêm trọng.

Các ngôi sao của Tottenham đang…. rơi rụng dần. Trước khi bước vào năm mới, họ không có Hugo Lloris, Daniel Rose, Ben Davies và Tanguy Ndombele. Sau thất bại 0-1 tại Southampton, lại có thêm Moussa Sissoko và đặc biệt là chân sút chủ lực Harry Kane phải ghi tên vào danh sách này. Và sau trận hòa Middlesbroughở FA Cup, nhiều khả năng tiền vệ Harry Winks phải nghỉ một thời gian vì trẹo mắt cá chân.

Tottenham đã không thắng lần thứ 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm thành tích chỉ thắng 1 hòa 1 thua 2 trong 4 trận tại Premier League khiến họ vẫn đang kém hơn vị trí tốp 4 của Chelsea đến 6 điểm. Và khi cuộc khủng hoảng nhân sự lan rộng, nguy cơ tụt lại phía sau càng cao khi thứ bảy này là trận đón tiếp một Liverpool đầy uy lực.

Tất nhiên, trong tình huống này HLV Mourinho cũng chỉ biết… than vãn, đặc biệt là về mất mát mang tên Harry Kane: “Tôi nghĩ rằng tốt hơn là bộ phận y tế nên có thông báo chính thức về tình trạng chấn thương của Harry Kane. Điều duy nhất tôi có thể nói là những cảm giác ban đầu khẳng định đó không phải là một chấn thương nhỏ. 

Thật tiếc khi trong thời điểm này chúng tôi mất Harry. Tôi không thể biến Lucas Moura hoặc Son Heung-min thành một số 9 như Harry Kane. Rõ ràng, mỗi phút Harry không chơi có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, đó là một mất mát lớn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận, phải chiến đấu với những cầu thủ sẵn có”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại