Top 10 ngôi sao bóng đá đắt giá nhất Đông Nam Á: Việt Nam vắng mặt, Indonesia và Philippines gây bất ngờ lớn

Misa |

Trang ASEAN Football đã thống kê top 10 cầu thủ bóng đá có mức định giá chuyển nhượng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Thống kê được ASEAN Football thực hiện dựa trên những cầu thủ đã ra sân hoặc đủ điều kiện thi đấu cho một ĐTQG thuộc khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, không có cầu thủ Việt Nam nào góp mặt trong top 10. Theo đánh giá từ Transfermarkt, tuyển thủ Việt Nam sở hữu giá trị cao nhất là Hoàng Đức (400.000 euro). Con số này thua kém tương đối nhiều so với những ngôi sao đắt giá nhất khu vực.

Top 10 ngôi sao bóng đá đắt giá nhất Đông Nam Á: Việt Nam vắng mặt, Indonesia và Philippines gây bất ngờ lớn - Ảnh 1.

Hoàng Đức được định giá 400.000 euro.

Không ngạc nhiên khi bóng đá Thái Lan đóng góp nhiều cái tên nhất trong top 10 với 4 cầu thủ: Chanathip, Supachok, Suphanat và Supachai Chaided. Trong số này, Chanathip đã thành danh tại J.League, cặp đôi Supachok và Suphanat đang thi đấu ở nước ngoài còn Supachai Chaided là đương kim Vua phá lưới Thai League.

Top 10 ngôi sao bóng đá đắt giá nhất Đông Nam Á: Việt Nam vắng mặt, Indonesia và Philippines gây bất ngờ lớn - Ảnh 2.

Top 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Philippines và Indonesia đã gây bất ngờ khi chia nhau 2 vị trí cao nhất. Điểm chung của 2 cầu thủ đứng đầu là cùng được đào tạo và thi đấu tại châu Âu. Cả 2 cũng đều mới có trận ra mắt ĐTQG trong thời gian gần đây.

Sandy Walsh - cầu thủ được định giá 1,5 triệu euro - sinh ra tại Bỉ và từng tập luyện ở những lò đào tạo nổi tiếng như Anderlecht hay Genk. Anh từng ra sân cho đội U17 và U19 Hà Lan trước khi chính thức lựa chọn đội tuyển Indonesia vào năm 2023. Hiện Sandy Walsh đang chơi cho CLB Mechelen ở giải VĐQG Bỉ.

Ở vị trí số một, Gerrit Holtmann sở hữu mức định giá lên tới 2,3 triệu euro. Cầu thủ chạy cánh mang 2 dòng máu Philippines-Đức đã trải qua nhiều đội bóng tên tuổi như Mainz 05, Paderborn, Bochum. Năm 2021, anh còn được trao giải Bàn thắng đẹp nhất năm tại Đức. Nung nấu ý định từ năm 2016 nhưng phải tới năm 2022 Gerrit Holtmann mới có trận ra mắt đội tuyển Philippines. Đáng tiếc, bàn thắng ngay trong trận đầu tiên của tiền vệ 28 tuổi không thể giúp đội nhà giành vé dự Asian Cup 2023.

Top 10 ngôi sao bóng đá đắt giá nhất Đông Nam Á: Việt Nam vắng mặt, Indonesia và Philippines gây bất ngờ lớn - Ảnh 3.

Gerrit Holtmann đã có 5 trận cho U20 Đức trước khi khoác áo ĐTQG Philippines.

Gerrit Holtmann đang khoác áo CLB Antalyaspor (Thổ Nhĩ Kỳ) và được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Philippines.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại