Toni Kroos bị huyền thoại Đức và cựu chủ tịch đội bóng cũ chê bai

Trần Giang |

một tên tuổi lớn của nền bóng đá Đức và ông Uli Hoeness - cựu chủ tịch Bayern Munich đã có những chỉ trích Toni Kroos.

"Toni đã không còn ở đẳng cấp thế giới. Trên phương diện cá nhân, tôi không có bất cứ vấn đề gì với cậu ấy. Tuy nhiên, tôi không thích cách cầu thủ này thi đấu. Tại Euro, không chỉ có tốc độ di chuyển mà tốc độ xử lý bóng cũng rất quan trọng".

"Toni xử lý khá tốt với một hoặc hai nhịp chạm, nhưng khi cậu ấy chuyền bóng, cậu ấy lại làm giảm tốc độ và nhịp độ chơi bóng của đội tuyển Đức", Matthaus - cựu danh thủ từng có 20 năm khoác áo tuyển Đức chia sẻ với tờ Kicker. Đây không phải lần đầu tiên cựu tiền vệ Bayern Munich chỉ trích Kroos.

Toni Kroos bị huyền thoại Đức và cựu chủ tịch đội bóng cũ chê bai - Ảnh 1.

Trước đó, Matthaus từng chê Kroos là mẫu tiền vệ chơi màu mè, mất thời gian và không hợp với sơ đồ 3 trung vệ của HLV Joachim Loew ở Euro 2020

Ở 2 giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2018 và Euro 2020, đội tuyển Đức đều thi đấu không thành công. 3 năm trước, Kroos và các đồng đội phải xách hành lý rời nước Nga trong tủi hổ khi bị loại ngay từ vòng bảng, dù đoàn quân của HLV Loew tham dự giải với tư cách đội đương kim vô địch.

Mùa hè năm nay, tuyển Đức thua tuyển Anh với tỷ số 0-2 ở vòng 1/8. Đối với người dân Đức, đây là kết quả đáng thất vọng. Matthaus cũng không phải là nhân vật tên tuổi duy nhất khiến Kroos phải nhận "gạch đá". Ông Hoeness - cựu chủ tịch Bayern Munich (đội bóng cũ của tiền vệ sinh năm 1990) cũng làm điều tương tự.

Toni Kroos bị huyền thoại Đức và cựu chủ tịch đội bóng cũ chê bai - Ảnh 2.

Ông Hoeness (trái) từng giữ chức chủ tịch Bayern Munich khi Kroos (phải) vẫn đang khoác áo Hùm Xám xứ Bavaria

"Tôi rất thích cầu thủ này, cậu ấy từng thể hiện đẳng cấp tầm cỡ thế giới của mình trong quá khứ. Nhưng Toni đã hết thời rồi, cậu ấy không còn chỗ đứng trong thế giới bóng đá hiện đại".

"Ở trận đấu với đội tuyển Anh, khi đội tuyển Đức đang bị dẫn trước với tỷ số 1-0 và chúng tôi vẫn còn khoảng hơn 20 phút để gỡ hòa, Toni không vượt qua khu vực giữa sân mà chỉ di chuyển sang hai bên. Cậu ấy cứ làm như vậy cho tới khi hàng phòng ngự của đối phương được tổ chức lại", ông Hoeness trả lời phỏng vấn tờ Sport 1.

Toni Kroos bị huyền thoại Đức và cựu chủ tịch đội bóng cũ chê bai - Ảnh 4.

Theo Matthaus và Hoeness, Kroos là một trong những nguyên nhân dẫn tới màn trình diễn kém thuyết phục của tuyển Đức ở Euro 2020

Sau khi giải vô địch Châu Âu khép lại, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã bất ngờ nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 11 năm cống hiến cho đội tuyển Đức. Ở cấp đội tuyển quốc gia, dấu ấn lớn nhất của Kroos là chức vô địch World Cup năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại