*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Kazuo Odachi, 93 tuổi, là một số ít các phi công cảm tử Thần Phong (kamikaze) còn sống sót và đã giữ kín bí mật của mình trong hơn 60 năm.
Tướng LeMay, Tư lệnh lực lượng máy bay ném bom Mỹ ở Thái Bình Dương, kiến trúc sư của chiến dịch oanh tạc Nhật Bản, sau này thừa nhận sự tàn bạo của chiến dịch. “Tôi cho rằng nếu tôi thua trong cuộc chiến, tôi đã bị xét xử như một tội phạm chiến tranh”.
Phổ Nghi, hoàng đế phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, từng trải qua 5 năm tại Liên Xô trong vai trò một tù binh chiến tranh.
"Tôi nhớ hết. Tôi nghe thấy tiếng la hét cùng cực của những con người vô tội. Tất cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em... họ đều đang chết trong đau đớn."
Các công tố viên Đức đã buộc tội Bruno Dey, 92 tuổi, đồng lõa và tiếp tay cho vụ thảm sát 5.230 người khi còn làm bảo vệ tại một trại tập trung của Đức quốc xã ở Ba Lan.
Những người vợ của các trùm phát xít Đức có số phận và tín ngưỡng khác nhau. Họ đã từng sống bên cạnh những kẻ tội phạm chiến tranh mà tên tuổi cho đến nay vẫn bị người đời nguyền rủa.
Đại diện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Luật Đặc xá hiện hành quy định không đề nghị đặc xá đối với trường hợp "Trước đó đã được đặc xá” hoặc “Có từ 2 tiền án trở lên”.
Tân Hoa xã đưa tin ngày 26/4, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối các chính trị gia cánh hữu của Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni - nơi thờ những binh sỹ Nhật thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Hơn 70 nhà lập pháp Hàn Quốc đòi xử tử đại diện Kim Yong-chol của Triều Tiên, sau khi nhận được thông tin ông sẽ dẫn đầu phái đoàn cao cấp của Triều Tiên tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 tại Hàn Quốc.
Cựu lãnh đạo quân đội người Croatia gốc Bosnia Slobodan Praljak tự tử tại tòa án bằng chất độc xyanua, các công tố viên Hà Lan cho biết hôm 2.12.
Một phiên tòa quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh đã phải dừng đột ngột khi bị cáo tự nhận vừa uống chai thuốc độc.
Tâm điểm