Tội đồ thực sự khiến Pháp rời Euro 2021 là ai?

Bấc Minh |

ĐT Pháp đã phải từ bỏ giấc mơ của mình tại Euro 2021, nhà đương kim vô địch thế giới không thể thâu tóm ngai vàng châu Âu sau trận thua Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Mbappe sút hỏng pen, trực tiếp khiến Pháp rời Euro 2021. Ảnh: Getty

Mbappe sút hỏng pen, trực tiếp khiến Pháp rời Euro 2021. Ảnh: Getty

Pháp bị dẫn bàn, và với bản lĩnh của nhà vô địch World Cup 2018 cùng những ngôi sao đẳng cấp thế giới, họ lật ngược tình thế để dẫn 3-1. Nhưng một Thụy Sĩ lì lợm đã san bằng tỷ số để kịp đưa Les Bleus vào hiệp phụ cũng như loạt luân lưu.

Loạt luân lưu là giai đoạn căng thẳng nhất của trận đấu , và lượt sút thứ 5 luôn khiến thần kinh của người sút lẫn người xem căng như dây đàn. Kylian Mbappe, 22 tuổi, là người lãnh trọng trách thực hiện lượt sút thứ 5 của ĐT Pháp sau khi Mehmedi của Thụy Sĩ đã đá thành công.

Mbappe sút hỏng, bóng không qua được bàn tay của thủ môn Sommer. Không khí trên sân ngay lập tức chia hai nửa buồn vui với tâm lý nặng nề nhất thuộc về Mbappe. Tiền đạo của PSG bị coi là tội đồ của ĐT Pháp, nhưng liệu anh có phải người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc Les Bleus bị loại?

HLV Didier Deschamps mới là đáng trách nhất trong cú đá hỏng của Mbappe cũng như việc Pháp bị loại khỏi Euro 2021. Quyết định chọn Mbappe tham gia loạt luân lưu là một sai lầm, nếu như đây là một canh bạc thì Deschamps đã tự đưa mình vào 'cửa chết'.

Tội đồ thực sự khiến Pháp rời Euro 2021 là ai? - Ảnh 1.

Mbappe bỏ lỡ nhiều cơ hội, tạo áp lức nặng nề lên chính bản thân. Ảnh: Getty

Ông thầy người Pháp đã không nhận ra rằng Mbappe đang mang một tâm lý nặng nề sau một ngày thi đấu đáng quên với tư cách một tiền đạo. Anh tung ra 6 cú sút, nhiều nhất trận, nhưng không một lần trúng đích. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Mbappe.

Mang một tâm lý hoàn toàn không phù hợp với việc sút luân lưu, thể lực của Mbappe cũng không đảm bảo sau 120 phút khi đã từng bị chuột rút ngay trên sân. Thế nhưng, Deschamps lại chọn anh là người thực hiện cú sút quan trọng nhất của trận đấu.

Tội đồ thực sự khiến Pháp rời Euro 2021 là ai? - Ảnh 2.

Mbappe thất vọng sau khi sút hỏng luân lưu. Ảnh: Getty

Một cầu thủ 22 tuổi, sự nghiệp đang nở rộ nhưng không có nghĩa Mbappe đã đủ bản lĩnh và sở hữu một tâm lý đủ gai góc để thực hiện một cú sút quyết định vận mệnh của cả một đội tuyển quốc gia. Deschamps đã thiếu tinh tế, thậm chí là vô trách nhiệm trong lựa chọn của mình.

Cú sút hỏng này sẽ là một ký ức không thể quên trong sự nghiệp của Mbappe, và người hâm mộ chỉ có thể cầu nguyện cho anh sẽ không sụp đổ sau sự kiện này. Pháp bị loại, Mbappe sút hỏng luân lưu, nhưng phần lớn trách nhiệm phải thuộc về ông thầy Deschamps.

Không chỉ sai lầm khi sắp xếp cho Mbappe đá luân lưu, Deschamps cũng đã đưa ra một sơ đồ không hợp lý ở đầu trận đấu này. Thiếu vắng hai hậu vệ trái do chấn thương, Deschamps kéo Kimpembe ra ngoài để chắp vá bằng Lenglet, hậu vệ chơi bất ổn nhất trong danh sách ông có.

Tội đồ thực sự khiến Pháp rời Euro 2021 là ai? - Ảnh 3.

Để Mbappe đá luân lưu là lựa chọn khó hiểu của Deschamps. Ảnh: Getty

Để rồi chính hậu vệ Barcelona trực tiếp mắc sai lầm dẫn tới bàn mở tỷ số của Thụy Sĩ. Chỉ đến khi nhận ra vấn đề, Deschamps mới chữa cháy bằng cách rút Lenglet ra, đưa Coman vào để trả lại vị trí trung vệ cho Kimpembe.

Deschamps là người có công trong việc xây dựng ĐT Pháp thành một tập thể hùng mạnh từng vô địch World Cup 2018. Nhưng xét riêng trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8 Euro 2021, ông đã sắm vai tội đồ thay vì cậu học trò trẻ Mbappe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại