Tố bốc thăm C1 dàn xếp có lợi Real: Chứng cứ khoa học

Huyền Anh (tổng hợp Sport) |

Mặc dù kết quả phân cặp vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2016/17 đã được xác định nhưng dư âm không tốt về lễ bốc thăm vẫn còn nguyên vẹn.

Sau mỗi lần UEFA tổ chức lễ bốc thăm Champions League là một lần người hâm mộ cũng như không ít chuyên gia đặt dấu hỏi về kết quả. Vòng loại trực tiếp mùa giải này cũng không ngoại lệ khi chứng kiến những cặp đấu quen thuộc đến nhàm chán cũng như Real Madrid tiếp tục được hưởng lợi.

Mới đây, các nhà khoa học của Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã được tờ La Vanguardia (TBN) nhờ trợ giúp chỉ ra những nghi vấn của kết quả bốc thăm Champions League. Nhóm nghiên cứu này cho rằng không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên từ các cặp đấu bởi xác suất khoa học là quá nhỏ.

Các nhà khoa học lấy riêng trường hợp của Real Madrid và Barcelona làm ví dụ. Trong hai mùa giải gần đây, hai đội bóng hàng đầu La Liga đều có được những kết quả hoàn toàn trái ngược. Nếu như Real Madrid thường xuyên bốc phải các lá thăm ưng ý thì Barca lại không có được may mắn.

Mùa giải này cũng vậy, Real Madrid chỉ đứng thứ hai vòng bảng nhưng chỉ phải gặp Napoli, đội bóng Serie A đã sa sút khá nhiều sau khi mất tiền đạo chủ lực Higuain. 

Trong khi đó, Barca đụng PSG, lá thăm khó chịu chỉ sau Bayern Munich trong nhóm nhì bảng. Xâu chuỗi với những kết quả bốc thăm trước đây, nhóm các nhà khoa học cho rằng xác suất mà Real Madrid liên tiếp may mắn như vậy chỉ là 1/4410.

Tố bốc thăm C1 dàn xếp có lợi Real: Chứng cứ khoa học - Ảnh 1.

Nhà vô địch Real Madrid liên tiếp hưởng lợi từ kết quả bốc thăm

Chứng kiến những buổi bốc thăm gần đây mà UEFA tổ chức, truyền thông châu Âu cũng đã đưa ra nhiều bằng chứng về sự thiếu minh bạch. Đích thân cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter bóc mẽ thủ thuật phân biệt các quả bóng bốc thăm bằng nhiệt độ.

Ngoài ra, hai đại sứ Javier Zanetti và Roberto Carlos gần đây bị nghi ngờ chơi chiêu giữ quả bóng bốc thăm (được chỉ định) chắc trong tay rồi mới đảo bóng trong khay. Chưa hết, UEFA còn bị cáo buộc gắn vào những trái bóng bốc thăm một thiết bị tạo rung giúp cho người đại diện bốc dễ dàng phân biệt.

Nhóm các nhà khoa học của CERN cũng đề xuất UEFA áp dụng những hình thức bốc thăm mới nhằm hạn chế tối đa những nghi vấn không đáng có. 

Cụ thể, Champions League sẽ giống World Cup chỉ bốc thăm 1 lần trước mùa giải (sau đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp với kết quả xung đột khi các đội bóng cùng liên đoàn chạm mặt nhau). Nếu như giữ nguyên cách làm hiện tại nên dùng các kỹ thuật chống gian lận mà các sòng bạc đang áp dụng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại