Tin sáng (23/7): AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử

Khánh Gia |

AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử Ibrahimovic chưa xác định bến đỗ mới Barca không bán Ter Stegen cho Chelsea Dortmund tìm người thay thế Sancho HLV Arteta tin Aubameyang sẽ ở lại Arsenal.

AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử

Ngày mai (24/7), TP.HCM của Công Phượng sẽ chạm trán với Hà Nội FC của Quang Hải. Đây được coi là trận cầu tâm điểm của vòng 11 V.League 2020.

Ngoài việc so tài tại V.League, Quang Hải và Công Phượng còn đối đầu nhau ở một đấu trường khác. LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2019 với 16 cầu thủ. Cuộc bình chọn phân 16 ngôi sao này thành 8 cặp, sau đó người hâm mộ bình chọn theo thể thức loại trực tiếp qua từng vòng để chọn ra gương mặt đoạt giải.

Tin sáng (23/7): AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử - Ảnh 1.

Những gương mặt và nhánh bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2019

Ở vòng 1/8, Công Phượng đã vượt qua Yuya Osako (Nhật Bản) khi nhận được 64% phiếu bầu. Trong khi đó, Quang Hải đánh bại tuyển thủ Hàn Quốc Kim Min-jae khi nhận được 57% phiếu bầu.

Việc Công Phượng và Quang Hải giành chiến thắng thực tế là không quá bất ngờ. Trong những cuộc bình chọn giải thưởng cá nhân như thế này, các cầu thủ Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ. Chính vì vậy, việc Quang Hải chạm trán Công Phượng ở vòng tứ kết (theo nhánh bình chọn của AFC) vô tình khiến CĐV Việt Nam khó xử khi không biết bỏ phiếu cho ai.

Ibrahimovic chưa xác định bến đỗ mới

Hợp đồng của Ibrahimovic với AC Milan sẽ hết hạn sau mùa giải này. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển hiện vẫn chưa chắc chắn về bến đỗ tiếp theo của mình mùa tới. Phát biểu trên Sky Sport Italia, Ibra chia sẻ: “Tôi vẫn còn khoảng 10 ngày với 3 trận đấu nữa. Không ai nói gì với tôi và tôi cũng không mong đợi điều gì cả”.

Tin sáng (23/7): AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử - Ảnh 2.

Ibra chưa biết sẽ chơi cho đội nào ở mùa giải tới

Barca không bán Ter Stegen cho Chelsea

Theo Mundo Deportivo, Chelsea muốn mua Ter Stegen để thay thế vị trí của Kepa ở mùa giải tới. Tuy nhiên, Barca đã từ chối mọi lời đề nghị cho thủ môn số 1 của họ. Hợp đồng của thủ thành người Đức với đội chủ sân Camp Nou còn thời hạn đến Hè 2022.

Tin sáng (23/7): AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử - Ảnh 3.

Barca quyết giữ Ter Stegen ở lại

Dortmund tìm người thay thế Sancho

Theo Telegraph, Dortmund xác định cầu thủ chạy cánh Rashica của Bremen là mục tiêu theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng Hè này. Động thái này cho thấy đội bóng Đức đã sẵn sàng chia tay Sancho, người đang được M.U theo sát.

Tin sáng (23/7): AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử - Ảnh 4.

Sancho có thể rời Dortmund để đến M.U

HLV Arteta tin Aubameyang sẽ ở lại Arsenal

Thêm một lần nữa, HLV Mikel Arteta khẳng định quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng của Pierre-Emerick Aubameyang đang tiến triển tốt đẹp và ông tự tin rằng tiền đạo thủ quân người Gabon sẽ ký giao kèo mới với Arsenal. Thời gian gần đây, vẫn liên tục xuất hiện thông tin chân sút 31 tuổi được nhiều CLB như Barcelona hay Real Madrid theo đuổi.

Tin sáng (23/7): AFC để Quang Hải đối đầu Công Phượng, CĐV Việt Nam khó xử - Ảnh 5.

Aubameyang đang có nhiều lựa chọn ở mùa giải tới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại