Tin sáng (15/10): CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ?

Khánh Gia |

CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ? M.U trả đủ tiền, Dortmund cũng không bán Sancho; Ronaldo lỡ cơ hội đấu với Barca; Bale giục Tottenham mua cầu thủ đồng hương; Shinji Kagawa sắp tới Serie B chơi bóng.

CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ?

Tại lượt trận thứ 2 của giai đoạn 2 V.League 2020, TP.HCM dù chơi trên sân nhà nhưng đã để thua Viettel 0-1. Ở trận đấu này, Công Phượng không thể thi đấu do bị chấn thương.

Trong 90 phút thi đấu, trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã cho mỗi đội được hưởng 1 quả phạt đền, nhưng chỉ có Viettel tận dụng thành công để ghi bàn. Ở pha bóng TP.HCM được hưởng phạt đền vào phút 87, trung vệ Bùi Tiến Dũng bên phía Viettel đã phạm lỗi với đối phương. Nhưng ở góc quan sát không thuận lợi, trọng tài Vũ lại xác định nhầm Hồ Khắc Ngọc là người phạm lỗi.

Tin sáng (15/10): CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ? - Ảnh 1.

Đội TP.HCM phản ứng với trọng tài. Ảnh: Webthethao

Do Khắc Ngọc đã nhận 1 thẻ vàng trong hiệp một nên trọng tài Vũ rút thẻ vàng thứ hai, đồng thời rút luôn thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ này. Mặc dù vậy, sau khi trao đổi với Bùi Tiến Dũng, trọng tài Vũ đã rút lại quyết định phạt thẻ đỏ với Khắc Ngọc.

Điều này đã khiến ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của TP.HCM phản ứng dữ dội. Họ bức xúc vì cho rằng, Viettel không thể chơi với đủ 11 người khi trọng tài đã rút thẻ đỏ. Tuy vậy, điều này cũng không giúp TP.HCM thay đổi được tình thế.

M.U trả đủ tiền, Dortmund cũng không bán Sancho

Tờ Bild đưa tin Dortmund sẽ không bán Jadon Sancho cho M.U ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2021, ngay cả khi Quỷ đỏ đáp ứng mức giá 120 triệu euro. Đội bóng vùng Ruhr không muốn mất ngôi sao quan trọng ở giữa mùa giải.

Tin sáng (15/10): CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ? - Ảnh 2.

Dortmund chưa vội bán Sancho

Ronaldo lỡ cơ hội đấu với Barca

Khác với các giải VĐQG, LĐBĐ châu Âu (UEFA) quy định một cầu thủ bị phát hiện dương tính với Covid-19 sẽ chỉ được phép trở lại thi đấu ở Champions League hoặc Europa League nếu có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 7 ngày trước trận. Ronaldo bị phát hiện nhiễm bệnh vào ngày 13/10 nên rất khó để anh kịp tham dự trận đấu giữa Juventus và Barca vào ngày 28/10.

Tin sáng (15/10): CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ? - Ảnh 3.

Ronaldo không kịp trở lại ở trận gặp Barca

Bale giục Tottenham mua cầu thủ đồng hương

Theo The Express, Gareth Bale muốn Tottenham nhanh chóng chiêu mộ Joe Rodon của Swansea City. Dù TTCN hè 2020 đã đóng cửa nhưng các đội bóng Premier League vẫn có thể mua, bán, mượn cầu thủ với nhau hoặc với các CLB các hạng dưới cho đến ngày 16/10. Trước đó, Spurs được cho là đã gửi lời đề nghị trị giá 7 triệu bảng cho Rodon nhưng bị đội bóng xứ Wales từ chối.

Tin sáng (15/10): CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ? - Ảnh 4.

Bale đánh giá cao tài năng của Rodon

Shinji Kagawa sắp tới Serie B chơi bóng

Tuttosport cho biết Brescia (CLB ở Serie B) muốn chiêu mộ ngôi sao người Nhật Bản Shinji Kagawa. Hiện cựu tiền vệ Dortmund và M.U đang là cầu thủ tự do.

Tin sáng (15/10): CLB TP.HCM chịu thiệt vì trọng tài... rút nhầm thẻ đỏ? - Ảnh 5.

Kagawa từng chơi rất hay tại Dortmund

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại