Tiết lộ: U22 Trung Quốc còn cả một đội hình thi đấu ở châu Âu, không về đối đầu Việt Nam

Linh Đan |

Có khá nhiều cầu thủ Trung Quốc đang khoác áo các CLB châu Âu không có tên trong đợt tập trung thi đấu giao hữu với U22 Triều Tiên và U22 Việt Nam.

Tối 8/9, U22 Việt Nam đã có được trận thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 ngay trên sân của U22 Trung Quốc. Tuy nhiên trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo lại có những phát biểu khá khiêm tốn khi cho rằng đối thủ chưa có được lực lượng mạnh nhất.

"Tỷ số trận đấu hôm nay chưa nói lên điều gì đâu, bởi tôi biết đội Trung Quốc vắng khá nhiều cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. 

Ngoài ra Trung Quốc vẫn còn một lực lượng cầu thủ tài năng nhưng chưa được sử dụng, cộng thêm việc được dẫn dắt bởi một HLV giàu kinh nghiệm nên hoàn toàn có thể chờ đợi vào một kết quả thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á sắp tới".

Trên thực tế, ngoài sự vắng mặt của cầu thủ đang thuộc biên chế Real Castilla, tiền vệ Lin Liangming vì dính chấn thương sau trận hòa 1-1 với U22 Triều Tiên, U22 Trung Quốc ở đợt tập trung này cũng không có sự góp mặt của một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Danh sách các cầu thủ Trung Quốc ở độ tuổi U22 đang thi đấu tại châu Âu

STT CẦU THỦ NĂM SINH GIẢI ĐẤU CLB
1 Sun Yipeng  
1999
Championship

(hạng Nhất Anh)

Birmingham City
2 Xiong Zhenfeng
1997
Segunda B
Marbella
3 Hao Runze 1997
Segunda B
(hạng Nhì TBN)
Granada II
4 Zhang Yunlin 
1997
Tercera Division

(hạng Tư TBN)

RSD Alcalá
5 Li Haoran
1999
First Division A

(VĐQG Bỉ)

Antwerp
6 Mu Yiming
1999
First Amateur Division
(hạng Ba Bỉ)
Tubize
7 Qingshen Zeng 
1997
1st Division

(hạng Nhất Đan Mạch)

Vejle
8 Wang Zhen'ao 
1999
1st Division
Vejle
9 Hongliang Tao 1997
3. Division

(hạng Tư Na Uy)

Stabæk II
10 Xie Runze   BĐN 
1998
Segunda Liga

(hạng Nhất BĐN)

Cova Piedade
11 Cai Haochang 
1999
Campeonato de Portugal

(hạng Nhì BĐN)

Gondomar
12 Tan Jiajie
1997
Prva Liga

(hạng Nhất Serbia)

Sinđelić Beograd
13 Kuerban Yimuran  
1999
Prva Liga
Sinđelić Beograd
 
Tiết lộ: U22 Trung Quốc còn cả một đội hình thi đấu ở châu Âu, không về đối đầu Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Hiddink còn rất nhiều việc phải làm để tạo ra sự khởi sắc cho U22 Trung Quốc.

Tất nhiên không thể khẳng định nếu như có thể triệu tập toàn bộ những cầu thủ nói trên, liệu U22 Trung Quốc dưới bàn tay của HLV Guus Hiddink sẽ mạnh lên hay không. Dẫu vậy, với một dàn cầu thủ trẻ đang được gửi gắm tại trời Âu, rõ ràng bóng đá Trung Quốc đặt kỳ vọng lớn vào việc sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Chỉ có điều cũng cần nhìn nhận vào một sự thật rằng nếu chỉ sang châu Âu để lấy tiếng mà không tạo được dấu ấn nào thì cũng rất khó để các cầu thủ có thể phát triển. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc hậu vệ Yao Daogang, người đang chơi ở giải hạng ba của Bồ Đà Nha đã phải nhận không ít chỉ trích khi mắc lỗi và để Tấn Tài vượt qua dễ dàng trong bàn thua đầu tiên.

Chính việc cầu thủ này chưa ra sân một phút nào cho đội bóng chủ quản ở mùa giải này nhưng vẫn được lên tuyển đã dẫn tới làn sóng hoài nghi từ dư luận về cách dùng người của HLV Hiddink. Rõ ràng, "thầy phù thủy" người Hà Lan vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể hiện thực hóa mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 của bóng đá Trung Quốc.

Giao hữu: U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam (Nguồn: NEXT Sport)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại