Tiết lộ: Mike Tyson đã "nương tay" với đối tượng khiêu khích trên máy bay

AB |

Một người thân của Mike Tyson đã đưa ra nhận định về vụ lùm xùm mới nhất liên quan tới "Tay đấm thép".

Hôm 22/4, làng võ thế giới dậy sóng khi chứng kiến hình ảnh Mike Tyson tấn công một người đàn ông trên máy bay. Theo một số hành khách có mặt tại hiện trường, Mike đã không giữ được bình tĩnh khi bị người đàn ông kia liên tục khiêu khích. Nạn nhân sau đó được xác định là Melvin Townsend, 36 tuổi. Townsend là đối tượng có nhiều tiền án, từng phạm tội trộm cắp và tàng trữ chất cấm trong quá khứ.

Một số hình ảnh được đăng tải cho thấy Townsend bị chấn thương ở vùng mặt sau vụ việc. Tuy nhiên trên tờ The Post, một nguồn tin thân với Mike khẳng định "Tay đấm thép" đã nương tay và không khiến Townsend "đổ máu".

Mike Tyson đấm liên tiếp vào mặt hành khách.

"Nếu Mike đánh hết sức, cậu ta đã không thể gượng dậy. Các vết cắt trên mặt cậu ta không phải do cú đấm của Mike. Townsend không tỉnh táo vào lúc đó và tự gây chấn thương cho bản thân", nguồn tin cho biết.

Chia sẻ thêm, người này cho hay Mike thực tế đã kiên nhẫn với Townsend. "Mike đã thân thiện với cậu ta. Ông ấy lịch sự để nghị cậu ta đừng làm phiền ông ấy. Nhưng cậu ta không ngừng khiêu khích Mike".

Cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc. Mike và Townsend đã được triệu tập để lây lời khai nhưng chưa có lệnh bắt nào được đưa ra. DailyMail cho hay Townsend đã thuê luật sư riêng. Không loại trừ khả năng anh này sẽ khởi kiện "Tay đấm thép" trong thời gian tới.

Mike Tyson là một trong những tay đấm nổi tiếng nhất lịch sử. Trong 20 năm từ 1985 đến 2005, ông bỏ túi 50 chiến thắng và chỉ để thua 6 trận. Đến nay, ông vẫn là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử hạng nặng.

Tới năm 2020, Tyson xỏ găng trở lại sau 15 năm và hòa Roy Jones trong trận đấu biểu diễn kéo dài 8 hiệp. Cách đây chưa lâu, "Tay đấm thép" tuyên bố dừng thi đấu vì lý do tuổi tác.

Tiết lộ: Mike Tyson đã nương tay với đối tượng khiêu khích trên máy bay - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại