Tiết lộ: HLV Troussier từng định bỏ qua Đặng Văn Lâm, chọn Quế Ngọc Hải đá chính bằng cách… bỏ phiếu

Linh Đan |

Ở 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026, HLV Troussier và cộng sự đã phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những phương án nhân sự.

Theo tìm hiểu, ban đầu vị trí thủ môn ở trận gặp Philippines dự kiến được trao cho Đình Triệu. Thủ thành của CLB Hải Phòng từng gây ấn tượng ở trận thắng Palestine 2-0 hồi tháng 9, đồng thời cũng thể hiện tốt trên sân tập trong suốt thời gian qua.

Ở buổi tập cuối cùng trước cuộc đọ sức trên sân Rizal Memorial, HLV Troussier đã chấm Đình Triệu. Tuy nhiên sau một đêm cân nhắc, cuối cùng chiến lược gia người Pháp đã chọn Văn Lâm.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điều thủ môn thuộc biên chế CLB Bình Định nhỉnh hơn. Và kết quả, Văn Lâm cũng có một trận đấu tốt, góp phần giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới và thắng Philippines 2-0 dù phải làm khách.

Tiết lộ: HLV Troussier từng định bỏ qua Đặng Văn Lâm, chọn Quế Ngọc Hải đá chính bằng cách… bỏ phiếu - Ảnh 1.

Văn Lâm được HLV Troussier tin tưởng ở cả 2 trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam. (Ảnh: TG)

Cũng ở trận gặp Philippines, HLV Troussier quyết định không đăng ký Quế Ngọc Hải. Theo lý giải, trung vệ này dù đã bình phục chấn thương bắp chân nhưng được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi để chuẩn bị đấu Iraq sau đó 5 ngày. Hơn nữa, việc mới trở lại sau chấn thương cũng khiến Quế Ngọc Hải khó đủ sức thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Điều này khiến Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục được xếp đá trung tâm trong sơ đồ 3 trung vệ. Và màn trình diễn tốt của cầu thủ sinh năm 1999 đã khiến HLV Troussier phải "đau đầu".

Tiết lộ: HLV Troussier từng định bỏ qua Đặng Văn Lâm, chọn Quế Ngọc Hải đá chính bằng cách… bỏ phiếu - Ảnh 2.

Ở tuổi 30, Quế Ngọc Hải vẫn là trung vệ đẳng cấp hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại. (Ảnh: TG)

Chọn Việt Anh giàu sức trẻ hay Ngọc Hải dày dặn kinh nghiệm để đấu Iraq? Cuối cùng, HLV Troussier đã nhờ các trợ lý bỏ phiếu. Đây cũng là điều thường thấy dưới thời nhà cầm quân Pháp, khi những cộng sự sẽ tham gia tư vấn với ông về đội hình ra sân cho tuyển Việt Nam.

Kết quả, số đông trợ lý đã lựa chọn Quế Ngọc Hải. Trung vệ sinh năm 1993 được xếp đá chính và chơi ổn trước Iraq. Anh chỉ phải rời sân ở phút 66 do bị chuột rút, và người vào thay chính là Bùi Hoàng Việt Anh. Đây cũng là điều đã nằm trong tính toán của ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Tiết lộ: HLV Troussier từng định bỏ qua Đặng Văn Lâm, chọn Quế Ngọc Hải đá chính bằng cách… bỏ phiếu - Ảnh 3.

HLV Troussier tận dụng đủ cả 5 quyền thay người trong những trận đấu của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Linh)

Có thể thấy, HLV Troussier đang có trong tay nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng thủ. Thậm chí trong thời gian tới, nhiều khả năng ông còn có thể triệu tập thủ môn Filip Nguyễn cho chiến dịch Asian Cup 2023.

Đồng thời, Duy Mạnh sau khi vắng mặt ở 2 trận đấu trong tháng 11 vì tai nạn giao thông, giờ đây cũng đã bình phục hoàn toàn. Cầu thủ này chính là lựa chọn ưa thích của HLV Troussier ở vị trí trung vệ lệch phải trong cả 6 trận giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2026.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại