Tiết lộ: HLV Park Hang-seo là người mở đường giúp Công Phượng gia nhập đội bóng Hàn Quốc

Lupo |

Công Phượng đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu tại K-League 1 sau Xuân Trường.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thương vụ Công Phượng chuyển đến Incheon United dưới dạng cho mượn thời hạn 1 năm đã gần như hoàn tất. Nhiều khả năng đội bóng Hàn Quốc sẽ chính thức công bố bản hợp đồng này vào đầu tuần sau.

Công Phượng vốn không phải cái tên xa lạ đối với bóng đá Hàn Quốc. Anh từng nhiều lần đối đầu với các cấp độ đội tuyển Hàn Quốc, từ U19 cho đến U23. Tiền đạo xứ Nghệ còn là đồng đội của Xuân Trường, tiền vệ từng có 2 năm tại K-League 1.

Tuy nhiên, cơ duyên giữa Công Phượng và Incheon United lại đến nhờ chuyến tập huấn của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018. Trong chuyến tập huấn, đoàn quân áo đỏ có trận giao hữu với Incheon United và để thua 1-2. Công Phượng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội và thi đấu khá xuất sắc.

Công Phượng cân bằng tỉ số 1-1 trước Jordan

HLV Jørn Andersen của Incheon United đặc biệt ấn tượng với Công Phượng. Nhà cầm quân người Na Uy tiếp tục theo dõi Phượng trong suốt thời gian diễn ra Asian Cup 2019 và quyết định phải đưa anh sang Hàn Quốc.

Ông Andersen lập tức nói chuyện với cựu danh thủ Lee Chun-Soo, người hiện đóng vai trò quản lý tại Incheon United. Và đội bóng Hàn Quốc nhanh chóng gửi lời đề nghị tới HAGL.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai khoác áo một CLB K-League 1, sau người đồng đội Xuân Trường.

Tiết lộ: HLV Park Hang-seo là người mở đường giúp Công Phượng gia nhập đội bóng Hàn Quốc - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại