Tiết lộ bất ngờ về điều khoản "có huy chương" trong hợp đồng của HLV Troussier

Misa |

Ông Nguyễn Xuân Vũ - phó chủ tịch truyền thông VFF - đã hé lộ một số thông tin về hợp đồng của HLV Troussier.

Trong cuộc trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Xuân Vũ đã chia sẻ về điều khoản thành tích trong hợp đồng với HLV Troussier:

"Thỏa thuận trong hợp đồng giữa VFF với HLV Troussier là phải vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và có huy chương ở AFF Cup 2024. Vì vậy, đội tuyển cần sự chung tay đóng góp của truyền thông, người hâm mộ và các cầu thủ".

Mục tiêu giành huy chương ở AFF Cup 2024 gây ra thắc mắc không nhỏ cho dư luận. Bởi theo thể thức hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng là sẽ có mặt trong top 4 và chắc chắn có huy chương.

Tiết lộ bất ngờ về điều khoản "có huy chương" trong hợp đồng của HLV Troussier- Ảnh 1.

Thành tích lớn nhất của HLV Troussier cùng bóng đá Việt Nam trong gần 1 năm qua là tấm HCĐ SEA Games 2023 cùng U23 Việt Nam.

Trong lịch sử AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã giành huy chương tới 11 trong 14 lần tham dự. Chỉ có 3 lần đoàn quân áo đỏ ra về trắng tay vào các năm 2004, 2012 (cùng bị loại từ vòng bảng) và 2000 (xếp thứ tư chung cuộc).

5 giải đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều góp mặt tại bán kết dù là dưới thời HLV Miura, Hữu Thắng hay Park Hang-seo. Tại AFF Cup 2022, "Những chiến binh Sao Vàng" giành ngôi á quân chung cuộc và chỉ thua sát nút 2-3 trước Thái Lan trong trận chung kết.

Tiết lộ bất ngờ về điều khoản "có huy chương" trong hợp đồng của HLV Troussier- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đã giành huy chương trong cả 3 kỳ AFF Cup dưới thời HLV Park Hang-seo (1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ).

Một số người hâm mộ cho rằng mục tiêu giành huy chương ở AFF Cup dường như chưa đủ sức nặng với một HLV tầm cỡ từng vô địch Asian Cup như ông Troussier.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại