Tiến Linh san bằng thành tích của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tại Vòng loại World Cup

Anto |

Trong trận đấu với UAE, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã mang về bàn thắng thứ 5 cho mình tại vòng loại World Cup 2022.

Dù bị UAE dẫn trước 3-0, các tuyển thủ Việt Nam vẫn không bỏ cuộc đến những phút cuối cùng. Phút 84, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chạy chỗ đón đường chuyền chọc khe của Minh Vương và đánh bại thủ thành UAE rút ngắn tỷ số cách biệt xuống 1-3 cho Việt Nam.

Bàn thắng này là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo sinh năm 1997 tại vòng loại World Cup 2022 . Qua đó, Tiến Linh san bằng thành tích 5 bàn thắng của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tại vòng loại World Cup 2002.

Tiến Linh san bằng thành tích của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tại Vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Tiến Linh san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiến Linh là một trong số ít cầu thủ tại Việt Nam chạm đến cột mốc này tại một vòng loại World Cup. Tại vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh ghi cả 2 bàn thắng vào lưới UAE sau cả 2 lượt trận, 2 bàn vào lưới Indonesia trong trận lượt về và bàn cuối cùng vào lưới Malaysia.

Trong những lần tham dự vòng loại World Cup, Lê Công Vinh đang là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Việt Nam với 7 bàn thắng vào năm 2014.

Sau trận thua 2-3 trước UAE, ĐT Việt Nam rơi xuống vị trí thứ nhì bảng G. Dù thua và rớt hạng nhưng chúng ta vẫn giành được vé đi tiếp khi là một trong 5 đội bóng đứng nhì có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng thành tích đội nhì bảng có thành tích tốt Việt Nam đứng thứ 4 với 11 điểm (sau khi trừ thành tích đối đầu với Indonesia đứng cuối bảng G).

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về nước vào 21h40 ngày 16/6/2021 (giờ UAE). Cả đoàn sẽ về đến TP. Hồ Chí Minh vào 7h sáng 17/6. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thực hiện cách ly theo quy định của nhà nước tại một khách sạn Quận 7.

Tiến Linh san bằng thành tích của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tại Vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại