*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Càng sát tết, nhu cầu đổi tiền lẻ càng sôi động. Giá tại thị trường chợ đen ở Hà Nội đang tăng chóng mặt từng ngày, giá cọc tiền lẻ mới với phí lên tới 500%.
Sự việc vừa được ghi nhận sáng 02/11 tại một siêu thị điện thoại ở TT Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Người mua giải thích do nhà mình kinh doanh quán net, nên chỉ có tiền lẻ!
Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường đổi tiền lẻ và tiền “độc” lì xì Tết đã náo nhiệt. Rất nhiều người sẵn sàng chịu phí cao ngất ngưởng, thậm chí lên gấp vài ba lần so với mệnh giá để đổi tiền lẻ. Có người còn chi cả triệu đồng để có loại tiền lì xì độc, lạ từ nước ngoài.
Do không có tiền lẻ để trả lại nên nhân viên trạm BOT Cai Lậy buộc phải ghi nợ 100 đồng cho tài xế và hôm nay anh này quay lại lấy.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT Biên Hòa, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố vụ việc.
Mức thu phí qua Trạm BOT Cai Lậy giảm khoảng 30%, thấp nhất là 25.000 đồng/lượt (so với trước là 35.000 đồng) đối với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và cao nhất là 140.000 đồng (trước là 180.000 đồng) đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container trên 40 fit.
Hàng chục tài xế mang theo nhang, heo quay, tiếp tục trả phí bằng tiền lẻ, gây ùn tắc khiến trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai) phải xả trạm.
Hành vi thanh toán tiền thiếu văn hóa bằng cách nhét tiền lẻ vào trong chai nhựa khi mua vé đi qua trạm thu phí tuyến tránh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đang gây phản cảm trong dư luận. Các chuyên gia pháp lý đã lên tiếng.
Các tài xế đưa tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng bỏ trong chai nhựa khi qua trạm thu phí QL1 Tiền Giang.
Tâm điểm