Tiên lễ hậu binh, sau lời tán tụng là “đòn chí mạng” HLV Park dành tặng U23 Malaysia?

Tiểu Lâm Mộc |

Đối đầu U23 Malaysia, đây là lúc mà U23 Việt Nam đang cần tài thao lược của HLV Park Hang-seo hơn bao giờ hết.

U23 Malaysia sẽ phải hối tiếc vì không thể tránh U23 Việt Nam?

Một ngày trước trận bán kết, HLV Park tỏ ra thận trọng. Ông dành lời lời khen đối thủ và khẳng định sẽ nghiên cứu thật kỹ để có phương án đối phó với những chiến thuật của U23 Malaysia:

"Bóng đá không nói trước được gì. U23 Malaysia thường chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 với 2 trung vệ lệch cánh thường đẩy bóng lên cao và tấn công. U23 Malaysia có những đường chuyền bật nhả và đẩy đội hình lên cao rất nguy hiểm. Hiện toàn đội đã lên phương án và có biện pháp đối phó".

HLV Park có lý do để thận trọng đồng thời phải nghiên cứu rất kỹ để lên phương án đối phó với Malaysia. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam khởi đầu như mơ với trận đại thắng U23 Indonesia 3-0 nhưng sau đó, toàn đội lại không thể hiện được sự vượt trội trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Ở ba trận còn lại, U23 Việt Nam chỉ ghi thêm 3 bàn trong đó có một trận không ghi được bàn nào.

U23 Việt Nam chỉ ghi tổng cộng 6 bàn sau 4 trận vòng bảng, là đội có hiệu suất hàng công thấp nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết. Thực tế, nếu xét về tương quan, U23 Việt Nam không thua bất kỳ đội nào về chất lượng và sự sáng tạo ở tuyến giữa với hai trụ cột Hùng Dũng và Hoàng Đức. Tuy nhiên, khâu ghi bàn đang là vấn đề của U23 Việt Nam vào lúc này bởi các tiền đạo trong đó có Tiến Linh vẫn chưa đạt phong độ cao nhất.

Tiên lễ hậu binh, sau lời tán tụng là “đòn chí mạng” HLV Park dành tặng U23 Malaysia? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Malaysia.

Trong khi đó, điểm tựa phòng ngự là cơ sở quan trọng để U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu đánh bại U23 Malaysia. Nên nhớ, U23 Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới ở vòng bảng và trong tay HLV Park lúc này đang sở hữu "bức tường đồng" rất kiên cố. Nếu duy trì được sự tập trung, hàng phòng ngự của HLV Park hoàn toàn đủ khả năng đứng vững trước những phương án tấn công của Malaysia, vốn phụ thuộc rất nhiều vào trung phong Hadi Fayyadh hay 2 ngòi nổ Luqman Hakim hay thủ quân Mukhairi Ajmal.

Một ngày trước trận bán kết, chính HLV Brad Maloney thừa nhận rằng: "Không chỉ U23 Malaysia mà bất kỳ đội nào cũng muốn tránh U23 Việt Nam ở bán kết". Có thể, nhà cầm quân người Australia không hề muốn sớm phải đụng độ U23 Việt Nam ở bán kết nhưng chính những sai lầm và sự chủ quan ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia (bị cầm hoà 2-2) đã khiến người Mã phải trả giá bằng việc để mất ngôi đầu bảng B và sớm phải "một mất một còn" với thầy trò HLV Park.

Tiên lễ hậu binh, sau lời tán tụng là “đòn chí mạng” HLV Park dành tặng U23 Malaysia? - Ảnh 2.

Khả năng phòng ngự là vấn đề của Malaysia.

So với U23 Việt Nam thì U23 Malaysia còn bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo hơn. Phong độ của "Hổ Malay" là tương đối thất thường bởi ngoài trận thắng Thái Lan đầy bất ngờ thì thầy trò HLV Brad Maloney đã phải cực kỳ vất vả để chia điểm với Singapore và Campuchia. Ở những trận đấu đó, khả năng phòng ngự chính là điểm yếu lớn nhất của đội bóng đất Mã.

Về cơ bản, cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều còn tồn tại những khiếm khuyết khác nhau. Tuy nhiên, xét tương quan tổng thể thì U23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và có khả năng cao hơn để giành chiến thắng, ghi tên mình vào chung kết.

HLV Park chính là "vũ khí sắc bén" nhất của U23 Việt Nam

Theo thống kê thì từ khi SEA Games quy định cầu thủ dưới 23 tuổi năm 2001, U23 Việt Nam gặp Malaysia 8 trận với kết quả 5 thắng và 3 thua. Tuy nhiên, có một thống kê còn đáng chú ý hơn, đó là dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam (gồm ĐTQG và U23) từng gặp Malaysia 6 lần với kết quả thắng tới 5 trận và hoà 1 trận.

Con số nói trên cho thấy, HLV Park Hang-seo thực sự giống như "khắc tinh" của Malaysia và lần này, thầy Park đang có nhiều cơ sở để một lần nữa biến Malaysia thành "nạn nhân".

Ở trận đấu tối nay, khả năng cao U23 Malaysia sẽ "dựng xe buýt" và chờ thời cơ giống như cách mà U23 Philippines từng cầm hoà U23 Việt Nam ở vòng bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam như thường lệ vẫn tiếp cận trận đấu bằng lối chơi tấn công.

Tiên lễ hậu binh, sau lời tán tụng là “đòn chí mạng” HLV Park dành tặng U23 Malaysia? - Ảnh 3.

HLV Park chưa từng thua Malaysia kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

So với đối thủ, ngoài yếu tố lực lượng thì U23 Việt Nam có thêm một số lợi thế nhất định, đó là được tập luyện và thi đấu quen tại Việt Trì, được nghỉ nhiều hơn một ngày và thậm chí ở trận cuối vòng bảng, nhiều trụ cột đã được nghỉ ngơi để giữ sức. Những yếu tố này cộng thêm lợi thế sân nhà trước sự cổ vũ cồng nhiệt của đông đảo CĐV sẽ tăng thêm cơ sở để U23 Việt Nam đánh bại Malaysia.

Tại buổi họp báo hôm qua, HLV Park nói rằng ông nghiên cứu rất kỹ để tìm phương án đối phó với Malaysia, đồng thời những trợ lý của ông cũng theo dõi qua băng hình để phân tích về cách chơi của đối thủ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, đây là lúc mà HLV Park phát huy tài năng lẫn "cái duyên" của mình trước Malaysia để giúp các học trò giành một chiến thắng, ghi tên mình vào trận chung kết và mở ra cơ hội bảo vệ danh hiệu HCV tại SEA Games.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (19/5). Trước đó vào lúc 16h là cuộc chiến giữa U23 Thái Lan vs Indonesia và Thái Lan đang được đánh giá cao hơn ở khả năng giành chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại