Tiền đạo Tiến Linh buồn bã, quyết vô địch AFF Cup để tri ân HLV Park Hang-seo

Mạnh Tùng |

HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định không gia hạn hợp đồng. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Các tuyển thủ Việt Nam đều tỏ ra tiếc nuối vì phải chia tay thầy Park.

Từ những ngày đầu sang Việt Nam làm việc, tính cách gần gũi của HLV Park Hang-seo đã chiếm trọn tình cảm của các tuyển thủ. Ông và các học trò đã cùng nhau đạt nhiều có mốc lịch sử, với nền tảng là sự thấu hiểu và quyết tâm chiến đấu 'vì nhau' từ phía thầy lẫn trò. Khi biết tin HLV Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022, nhiều cầu thủ Việt Nam đã không giấu được sự xúc động.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ: “Tôi buồn và tiếc nuối. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải hướng tới tương lai. Điều quan trọng lúc này là AFF Cup. Đội sẽ phải thi đấu thật tốt để có lời chia tay đẹp đẽ với thầy.

Kỷ niệm của tôi với HLV Park có lẽ là ở SEA Games 30. Trước trận chung kết, cả 2 thầy trò đã nói chuyện với nhau. Thầy bảo lo còn tôi bảo là không sao cả. Mai chúng ta sẽ vô địch. Khi tôi không ghi bàn, ông Park luôn động viên, nhắc tôi cố gắng hướng mọi thứ về phía trước”.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã hai lần giành huy chương vàng SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup và là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Cùng tâm trạng với Nguyễn Tiến Linh là tiền vệ Hoàng Đức . Trên trang cá nhân, anh viết: “Mãi nhớ những cơ hội được trao. Nỗ lực cho giải đấu cuối cùng cùng thầy". Nguyễn Hoàng Đức chưa vô địch AFF Cup nên rất quyết tâm để lại dấu ấn ở giải đấu chia tay ông thầy người Hàn Quốc.

Không chỉ các cầu thủ, quyết định chia tay của HLV Park Hang-seo cũng khiến nhiều trợ lý bùi ngùi xúc động. Trợ lý Nguyễn Đức Cảnh nói: “Tôi rất kính trọng thầy và may mắn được làm việc với thầy Park. Dù thầy không làm HLV các đội tuyển Việt Nam nữa nhưng tôi luôn cầu mong cho thầy có nhiều sức khoẻ và luôn bình an”.

Trên trang cá nhân, HLV Vũ Hồng Việt (từng là trợ lý của HLV Park Hang-seo) tâm sự: “Cảm ơn và tạm biệt ông. Thời gian được làm việc, cộng tác và học hỏi từ ông rất tuyệt vời và bổ ích. Trân trọng. Chúc ông nhiều sức khoẻ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại