Tiền đạo phí phạm nhất Premier League có cơ hội đi vào lịch sử, sánh ngang Ronaldo, Drogba

Phú Quý |

Gần 4 tháng trước, Aubameyang đã bỏ lỡ một pha bóng cách khung thành bỏ trống của Liverpool chừng nửa mét. Vậy mà, hiện tại anh lại là chân sút sáng giá cho danh hiệu "Chiếc giày vàng".

Hiện tại, cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2018/19 chỉ còn là màn đấu tay đôi giữa Liverpool và Man City. Bốn đại diện còn lại trong nhóm Big Six là Man Utd, Chelsea, Arsenal và Tottenham thì cạnh tranh trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.

Ở hạng mục khác dành cho chân sút tốt nhất mùa giải thì lại đang là một cuộc đua đặc biệt hấp dẫn. Đã rất lâu rồi, Premier League mới chứng kiến sự đồng đều tới vậy, khi có tới 6 chân sút có thể ẵm giải. Người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới hiện tại đang là Aguero của Man City với 18 bàn.

Tiền đạo phí phạm nhất Premier League có cơ hội đi vào lịch sử, sánh ngang Ronaldo, Drogba - Ảnh 1.

Aguero đang dẫn đầu danh sách ghi bàn

Nhưng, ở ngay phía sau anh là 4 cầu thủ khác có cùng 17 bàn là Salah (Liverpool), Mane (Liverpool), Kane (Tottenham) và Aubameyang (Arsenal). Ngoài ra, vẫn còn đó nhân tố khác mang tên Raheem Sterling cũng đang có phong độ khá tốt thời gian gần đây, tuyển thủ Anh hiện đang có 15 bàn.

Nếu như ở mùa giải năm ngoái, Salah - Kane đã tạo ra một cuộc đua hấp dẫn và phải đợi tới vòng đấu cuối cùng mới ngã ngũ, thì ở mùa giải này cả hai đều gặp những vấn đề nhất định.

Ở Salah thì đó là chuỗi 8 trận liên tiếp không thể tìm tới mành lưới đối phương, lần cuối chân sút người Ai Cập ghi bàn cho The Kop là trận thắng Crystal Palace 4-3 hôm 19/1. Còn với Harry Kane thì đó là khoảng thời gian chấn thương. Hiện tại thì phong độ của anh cũng khá thất thường, chân sút sinh năm 1993 mới chỉ có 4 bàn kể từ đầu năm 2019.

Tiền đạo phí phạm nhất Premier League có cơ hội đi vào lịch sử, sánh ngang Ronaldo, Drogba - Ảnh 2.

Salah đang sa sút nhiều

Sadio Mane hiện tại đang là chân sút có phong độ ấn tượng nhất của Lữ đoàn đỏ, Trong 5 trận đấu gần nhất, tuyển thủ người Senegal này nổ súng 5 lần. Dẫu vậy, trong 8 trận đấu cuối cùng của Liverpool ở mùa giải 2018/19, thì và Salah sẽ phải đối đầu với những đối thủ khó chơi như Tottenham, Chelsea hay Wolverhamton.

Cuộc đua này cũng không thể bỏ qua Raheem Sterling, cầu thủ chạy cánh đang có phong độ khá ổn.

Hiện tại anh đã bỏ túi 6 bàn trong năm 2019, trong đó đáng chú ký phải kể tới cú đúp vào lưới Chelsea và hat-trick vào lưới Watford. Song lịch thi đấu trước mắt của The Citizens cũng không phải là dễ thở. Trong 8 vòng đấu cuối thì Sterling và Aguero sẽ phải đối đầu với những hàng phòng ngự khó nhằn như Tottenham hay Man United.

Khá bất ngờ khi chiếm lợi thế nhất trong cuộc đua Vua phá lưới lại là Aubameyang. Chân sút người Gabon là người bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất từ đầu mùa giải 2018/19 với 19 lần. Dù vậy, những tình huống mồi bóng liên tục của đồng đội giúp anh vẫn "nổ súng" liên tục.

Tiền đạo phí phạm nhất Premier League có cơ hội đi vào lịch sử, sánh ngang Ronaldo, Drogba - Ảnh 3.

Một pha bỏ lỡ của Aubameyang

Aumabeyang hưởng lợi nhờ lịch thi đấu khá dễ thở của Arsenal, họ không phải gặp bất kỳ một đại gia nào trong nhóm Big Six. Trong giai đoạn lượt đi anh đã ghi 7 bàn vào lưới các đối thủ sắp tới.

Nếu tận dụng tốt hơn, Aubameyang hoàn toàn có thể tiến gần mốc 30 bàn và giành "Chiếc giày vàng", sánh vai với những Ronaldo, Drogba, Henry...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại