Tiền đạo ngoại của HAGL bị chê “chân gỗ” và bài toán khó cho HLV Kiatisuk

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Như Đạt) |

Thêm một trận đấu nữa, chân sút ngoại và cũng là tân binh Paollo Madeira Oliveira lại gây thất vọng trong màu áo HAGL. Nếu điều này không sớm cải thiện, HLV Kiatisuk sẽ có lý do để phải lo âu.

Trên sân Thiên Trường tại vòng 3 V.League, HAGL như hai trận trước đó vẫn thi đấu bằng cặp tiền đạo ngoại binh gồm Washington Brandao và tân binh Paollo Madeira Oliveira. Nếu như Brandao chơi xông xáo và chính là người ghi bàn ấn định tỷ số hòa kịch tính 2-2 cho HAGL ở thời điểm bù giờ thì cầu thủ còn lại là Oliveira lại tỏ ra quá mờ nhạt và gần như không để lại được dấu ấn gì.

Oliveira là mắt xích chơi kém hiệu quả nhất trên hàng tấn công của HAGL. Trong suốt cả trận, tình huống đáng chú ý nhất của cầu thủ này chỉ là một pha đánh đầu đưa bóng đi trúng đích ở giữa hiệp 1, sau đường tạt bóng chuẩn xác của Dụng Quang Nho bên cánh phải. Thế nhưng, pha đánh đầu ấy chưa đủ độ hiểm để đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh. Ngoài tình huống ấy, chân sút mang hai quốc tịch Brazil và Bồ Đào Nha không có được sự phối hợp ăn ý với các vệ tinh xung quanh, trong đó có người đá cặp Brandao.

Nếu tính trong cả trận đấu, chính Oliveira là người được trao nhiều cơ hội dứt điểm nhất bên phía HAGL nhưng cầu thủ này lại tỏ ra khá vô duyên. Thời điểm gần giữa hiệp hai, đã có hai cơ hội liên tiếp được trao cho Oliveira trong cấm địa từ những pha lên bóng bên cánh trái, nhưng ngoại binh của HAGL đều không thể gây ra khó khăn cho thủ môn Nguyên Mạnh bên phía CLB Nam Định.

Tiền đạo ngoại của HAGL bị chê “chân gỗ” và bài toán khó cho HLV Kiatisuk - Ảnh 1.

Cả trận gặp Nam Định, Oliveira chỉ có một pha bóng đáng chú ý nhất là cú đánh đầu nhưng bị thủ môn Nguyên Mạnh hóa giải khá đơn giản (ảnh: Như Đạt).

Đáng tiếc nhất phải kể tới tình huống ở phút 57. Oliveira có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm địa của Nam Định, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi vọt xà. Khoảng 10 phút sau đó, ngoại binh mang áo số 7 lại có cơ hội khá thuận lợi nhưng một lần nữa cầu thủ này lại dứt điểm vô duyên. Sau trận đấu, khá nhiều người hâm mộ trên các diễn đàn mạng xã hội đã dùng từ "chân gỗ" để nói về màn trình diễn của Oliveira.

Oliveira có lợi thế về thể hình với chiều cao 1m89 cùng khả năng tranh chấp tốt. Thế nhưng, cầu thủ này không phát huy được lợi thế đó sau ba trận đấu cùng HAGL. Trước trận đấu vòng 3 trên sân Thiên Trường thì ngoại binh sinh năm 1996 đều gây thất vọng ở hai vòng đấu mở màn.

Trong hai trận đầu tiên (khi HAGL hòa Hà Tĩnh 0-0 và hòa Bình Dương 1-1), Oliveira đều được trao cơ hội và thực hiện những pha dứt điểm ở những tư thế tương đối thuận lợi, thế nhưng chân sút 27 tuổi đều tỏ ra kém duyên, không thể chiến thắng được thủ môn đối phương hoặc sút bóng đi chệch mục tiêu.

Tiền đạo ngoại của HAGL bị chê “chân gỗ” và bài toán khó cho HLV Kiatisuk - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của Oliveira (ảnh: Như Đạt)

Tại mùa giải năm ngoái, Oliveira chơi không hề tệ trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ này đã ra sân thi đấu 23 trận tại V.League 2022, ghi 8 bàn thắng, có đóng góp khá lớn giúp Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ngay trước thềm V.League 2023, Oliveira từng được kỳ vọng sẽ là cây săn bàn chủ lực khi đầu quân cho HAGL, trong bối cảnh mà đội bóng phố Núi vừa chia tay hai tiền đạo từng gắn bó nhiều năm với CLB là Công Phượng và Văn Toàn. Thế nhưng sau 3 trận đấu cùng HAGL, tân binh gốc Brazil vẫn chơi rất mờ nhạt, chưa có được một bàn thắng hay pha kiến tạo nào và còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Tại mùa giải năm ngoái, khả năng ghi bàn hạn chế, thiếu một chân sút thực sự đẳng cấp chính là nguyên nhân lớn khiến HAGL không đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Theo thống kê, HAGL chỉ ghi được 26 bàn thắng sau 24 vòng, kém rất xa so với số bàn thắng của đội vô địch là Hà Nội FC (47 bàn), Hải Phòng (39) hay Bình Định (37).

Năm nay, khả năng ghi bàn của HAGL cũng là một bài toán khó với HLV Kiatisuk, trong bối cảnh Công Phượng, Văn Toàn đã rời sân Pkeiku, trong khi một ngoại binh được kỳ vọng như Oliveira vẫn chơi rất mờ nhạt.

Việc chỉ có vỏn vẹn 2 bàn sau 3 trận vừa qua tại V.League 2023 là quá khiêm tốn với HAGL, đội bóng đã tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm. Chỉ số chưa thuyết phục này một phần bắt nguồn từ sự "vô duyên" của Oliveira.

Trong thời gian tới, nếu Oliveira không thể cải thiện phong độ và hòa nhập với lối chơi của HAGL, chắc chắn HLV Kiatisuk và các học trò sẽ gặp thêm rất nhiều thách thức.

Tiền đạo ngoại của HAGL bị chê “chân gỗ” và bài toán khó cho HLV Kiatisuk - Ảnh 3.

Oliveira cần sớm cải thiện phong độ và tạo dấu ấn đậm nét hơn trên hàng công của HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại