*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi hồi tháng 4 ở Tây Nam Iran khả năng đã bị trúng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) do Trung Quốc sản xuất.
Không quân Mỹ nâng cấp tiêm kích F-15E với 42 tên lửa APKWS II để tiêu diệt UAV và tên lửa hành trình chi phí thấp.
Trường hợp chiếc tiêm kích F-15E nói trên cho thấy độ bền bỉ đáng kinh ngạc của máy bay chiến đấu do Mỹ chế tạo.
Tiêm kích F-15E có thể được trang bị đầy đủ vũ khí tham chiến, hoặc cũng có thể hoạt động như một “phương tiện vận chuyển bom”, chuyên chở bom thông minh JDAM đến các căn cứ tiền tiêu.
Những chuyến cuối cùng của chúng tôi là thực hiện các bài bay không chiến, trong đó 4 MiG-29 hộ tống 4 Su-22 của Ba Lan, bay ở độ cao thấp tới mục tiêu có 4 F-16 của NATO bảo vệ.
Hai máy bay tiêm kích F-15E thuộc Phi đoàn viễn chinh 336 của Mỹ đã được điều tới căn cứ Prince Sultan của Saudi Arabia.
Lần đầu tiên tiêm kích F-15E Strike Eagle được ghi nhận tham gia vào một cuộc chiến đó chính là trong Chiến dịch bão táp Sa mạc và nó đã lập chiến công chưa từng có trong lịch sử.
Hợp đồng đặt mua 72 chiếc tiêm kích F-15E trị giá 21 tỷ USD từ Mỹ của Qatar đang nằm trong "tâm bão" của cuộc khủng hoảng chính trị vô tiền khoáng hậu ở Trung Đông.
Tâm điểm