Những ngày qua người hâm mộ bóng đá xôn xao bởi những ồn ào về Chu Thanh Huyền – vợ Quang Hải liên quan đến chuyện kinh doanh và đời sống cá nhân. Trong giới WAGs Việt có không ít những nàng WAG vướng lùm xùm, trong đó có Thủy Tiên.
Ca sĩ Thủy Tiên không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là vợ của cựu danh thủ Lê Công Vinh. Cô thường xuyên bày tỏ quan điểm cá nhân về bóng đá, đặc biệt là khi liên quan đến chồng mình. Đỉnh điểm, Thủy Tiên từng nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội khi gọi SEA Games là giải "ao làng".
Năm 2017, khi đội tuyển U22 Việt Nam thất bại trước Thái Lan với tỉ số 3-0 khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Giữa lúc này, bà xã Công Vinh có phát biểu gây chú ý: "Tôi tự hỏi sao giờ này người ta vẫn còn quan tâm SEA Games? Nó là giải các nước Đông Nam Á tự tổ chức hội làng tự sướng với nhau cho vui thôi chứ FIFA chả quan tâm chả tổ chức, mà các đội tuyển U (U19, 22, 23) thì chả bao giờ là bộ mặt đại điện cho nền bóng đá của một đất nước. Người ta đánh giá nền bóng đá mạnh hay yếu nằm ở đội tuyển quốc gia".
Thủy Tiên - vợ Công Vinh nhiều lần lên tiếng về các vấn đề thể thao
Bà xã Công Vinh cũng thắc mắc bởi không hiểu tại sao chỉ vì một giải đấu hội làng nhưng VFF lại buộc V.League phải ngưng thi đấu gần 3 tháng để tập luyện và chuẩn bị chinh chiến tại SEA Games dù đó "chỉ là cuộc chơi của các em U23".
Đồng thời, cô cũng đưa ra ví dụ của bóng đá Thái Lan khi họ chỉ dành khoảng thời gian một tuần lễ cho giải đấu này và "FIFA đá World Cup cũng phải chờ các CLB đá xong mới cho tập trung ngắn hạn thi thố".
Ngay lập tức những quan điểm này của nữ ca sĩ đã vướng phải làn sóng chỉ trích dữ dội của fan bóng đá. Nhiều người cho rằng cô không có sự hiểu biết nhưng lại bàn luận về vấn đề và xem thường tầm vóc của SEA Games.
Thủy Tiên bức xúc chỉ trích giải thưởng Quả bóng Vàng
Năm 2020, Thủy Tiên khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải trên mạng xã hội một dòng trạng thái ẩn ý liên quan đến giải thưởng Quả Bóng Vàng. Khi danh sách "Huyền thoại Quả Bóng Vàng Việt Nam" được công bố, trong đó không có tên Công Vinh, cô đã viết:
"Có những thứ không đo bằng giải thưởng mà đo bằng sự ghi nhận trong lòng người hâm mộ."
Phát ngôn này nhanh chóng gây ra tranh luận. Nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ việc Công Vinh không được đánh giá đúng tầm vóc trong lịch sử bóng đá Việt Nam, dù anh là cầu thủ từng giành ba Quả Bóng Vàng (2004, 2006, 2007) và đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia.
"Tóm lại là Công Vinh không được mời nhé, mai mốt lại bảo Công Vinh "chảnh" không thèm dự lễ trao giải Quả bóng vàng thì lại mang tiếng", Thủy Tiên viết.
Sau chia sẻ gây xôn xao dư luận của Thủy Tiên, rất nhiều ý kiến của người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình, thất vọng vì thái độ và cách phát biểu không hay của vợ Công Vinh nhất là khi Công Vinh 3 lần vinh dự nhận QBV trong sự nghiệp.
Thủy Tiên không ngại công khai bênh vực chồng
Lùi lại quá khứ năm 2013 khi Công Vinh thi đấu ở Nhật Bản, Thủy Tiên còn bị dân mạng bóc mẽ vì "nổ" về sự nổi tiếng của chồng cầu thủ. Thủy Tiên chia sẻ trong một chương trình rằng chồng cô rất nổi tiến tại Nhật. Khi tới Hokkaido thăm chồng thi đấu, cô ngạc nhiên vì một nhân viên tiết lộ biết Lê Công Vinh, khẳng định anh rất nổi tiếng ở đây. Sau đó vợ Công Vinh bị bóc mẽ "nói quá" vì CLB Công Vinh thi đấu tại Nhật chỉ là đội bóng hạng 2 và điều đáng nói, môn thể thao người Nhật ưa chuộng nhất là bóng chày chứ không phải bóng đá.
Là một người vợ hết lòng ủng hộ chồng, Thủy Tiên không ngại bày tỏ quan điểm về sự nghiệp của Công Vinh. Tuy nhiên, việc cô lên tiếng quá thẳng thắn đôi khi gây ra phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số người ủng hộ cô, cho rằng đó là sự bảo vệ chính đáng dành cho Công Vinh. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng bóng đá có những tiêu chí riêng và việc vinh danh phải dựa trên nhiều yếu tố khách quan.
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng những phát ngôn của Thủy Tiên đôi khi mang tính cảm xúc cá nhân nhiều hơn là góc nhìn khách quan. Điều này dẫn đến những cuộc tranh luận sôi nổi trong giới bóng đá và cộng đồng mạng. Một số chuyên gia cho rằng, thay vì chỉ trích các giải thưởng, điều quan trọng là cầu thủ phải để lại dấu ấn thực sự trên sân cỏ.