Thùy Linh tiếp tục ''săn danh hiệu'' ở châu Âu

PV/VOV.VN |

Trong nỗ lực được xếp hạt giống ở Olympic Paris 2024, tay vợt cầu lông nữ số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục tham gia tranh tài ở các giải đấu tại châu Âu.

Sau 2 tuần liên tiếp bị loại sớm tại các giải đấu lớn diễn ra tại Pháp và Anh, tay vợt cầu lông nữ số một Việt Nam - Nguyễn Thùy Linh sẽ hướng sư tập trung đến những giải đấu khác vừa sức hơn ở châu Âu. Tuần này, Thùy Linh sẽ dự giải Super 300 tại Thụy Sĩ mang tên Thụy Sĩ mở rộng, diễn ra từ ngày 19/3 đến 24/3.

Thùy Linh tiếp tục ''săn danh hiệu'' ở châu Âu- Ảnh 1.

Thùy Linh tranh tài tại giải Thụy Sĩ mở rộng trong tuần này. (Ảnh: Getty).

Tại giải đấu ở Thụy Sĩ, Thùy Linh không được xếp hạt giống nhưng có một nhánh đấu không quá khắc nghiệt như tại Pháp và Anh 2 tuần qua. Theo đó, đối thủ tại vòng 1 của Thùy Linh được xác định là tay vợt trẻ sinh năm 2005 Ester Wardoyo của Indonesia (hạng 37 thế giới).

Nếu giành chiến thắng, nhiều khả năng Thùy Linh sẽ chạm trán đối thủ quen thuộc ở các giải khu vực và châu lục - Gregoria Mariska Tunjung, tay vợt số 7 thế giới, đồng thời là hạt giống số 2 của giải.

Hạt giống số 1 của giải Thụy Sĩ mở rộng là Carolina Marin, tay vợt người Tây Ban Nha vừa vào đến chung kết giải Toàn Anh mở rộng diễn ra tuần trước.

Hiện tại, Thùy Linh đang giữ vị trí số 16 trên bảng xếp hạng các tay vợt sẽ tham dự Olympic Paris 2024. Nếu tích thêm điểm số để vươn lên vị trí số 14, tay vợt Việt Nam sẽ có cơ hội được xếp hạt giống.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại