Thương vụ Van de Beek khó lường đến tận phút chót

Hữu Hải |

Crystal Palace đứng trước nguy cơ thất bại trước Everton trong vụ chuyển nhượng Donny van de Beek từ Man Utd.

Van de Beek được tự quyết tương lai.

Van de Beek được tự quyết tương lai.

Theo tất cả nguồn tin uy tín tại Anh, Everton đã quyết định bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV. The Toffees sẽ chính thức công bố hợp đồng này trong 24 tiếng tới. Ngay sau khi nhận lời dẫn dắt Everton, cựu HLV Chelsea đã yêu cầu đội bóng chiêu mộ bằng được Van de Beek.

Để đáp ứng yêu cầu của Frank Lampard, Everton lập tức tham gia cuộc đua mượn tiền vệ người Hà Lan cùng Crystal Palace. Trước khi The Toffees vào cuộc, đội chủ sân Selhurst Park là ứng viên số 1 trong cuộc chiến giành chữ kí của Van de Beek. Tuy nhiên, Crystal Palace chần chừ chốt thương vụ này vì mất thời gian đàm phán với M.U về phí mượn và mức lương của cựu tiền vệ Ajax.

Sự chần chừ của Crystal Palace có thể khiến họ thất bại trước Everton. Vào cuộc muộn hơn đối thủ, The Toffees nhanh chóng chấp nhận các điều kiện M.U đưa ra, đặc biệt là điều khoản chi trả 100% lương cho Van de Beek đến tháng 6/2022.

Trước tình huống nói trên, Man Utd đã để Van de Beek tự định đoạt tương lai của mình. Theo đó, tiền vệ 24 tuổi có quyền chọn chuyển đến Everton hoặc Crystal Palace. Van de Beek sẽ sớm đưa ra lựa chọn cuối cùng trong ít giờ tới.

Như vậy, Van de Beek chắc chắn sẽ rời Man Utd theo dạng cho mượn ở kì chuyển nhượng này. Việc cựu tiền vệ Ajax ra đi là điều không khiến giới mộ điệu ngạc nhiên. Bởi lẽ, Van de Beek từng nhiều bày tỏ nguyện vọng rời Old Trafford để có nhiều cơ hội thi đấu hơn, nhằm nuôi hi vọng dự World Cup 2022.

Từ khi gia nhập M.U vào hè 2020, Van de Beek đã đá tổng 50 trận. Tiền vệ người Hà Lan phần lớn vào sân từ ghế dự bị. Từ đầu mùa này, Van de Beek ra sân 14 lần, với tổng số phút thi đấu là 380, trung bình 27 phút/trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại