Thương vụ 'đổi chủ' Newcastle đổ bể vào phút chót

Huyền Mai |

Quỹ đầu tư tài chính công Ả Rập Xê Út (PIF) do Thái tử Mohammed Bin Salman đứng đầu tuyên bố hủy kế hoạch mua lại 80% cổ phần CLB Newcastle United.

“Chúng tôi quyết định rút lui khỏi quá trình đàm phán mua lại quyền điều hành CLB Newcastle. Chúng tôi thật sự tiếc nuối vì điều này, bởi chúng tôi cảm thấy hào hứng và muốn cam kết toàn bộ để đầu tư vào Newcastle. Chúng tôi cũng tin bản thân có thể đưa CLB trở lại vị thế xứng đáng với lịch sử, truyền thống và CĐV của CLB”, thông báo của PIF hôm qua cho biết.

Thương vụ mua Newcastle United từ tỷ phú người Anh Mike Ashley của giới chủ Ả Rập Xê Út từng gây xôn xao làng túc cầu thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 đóng băng mọi hoạt động trên toàn cầu. 

Theo đó, PIF do Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman đứng đầu sẽ nắm 80% cổ phần, ước tính khoảng 393 triệu USD. Công ty PCP Capital Partners của nữ doanh nhân người Anh Amanda Staveley, người đứng ra đàm phán vụ mua bán này, giữ 10% cổ phần. 10% còn lại thuộc về tập đoàn Reuben Brothers của anh em tỷ phú người Anh David và Simon Reuben.

Hồ sơ xét duyệt về kế hoạch đổi chủ sở hữu đã được PIF và Newcastle nộp lên Ngoại hạng Anh từ tháng 4. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã đổ bể vào phút chót. Lý do được PIF đưa ra là họ đã hết kiên nhẫn vì “quá trình xem xét quá lâu của giải đấu, cũng như tình hình tài chính thế giới bấp bênh vì COVID-19 khiến kế hoạch đầu tư không còn khả thi về mặt thương mại”.

Kế hoạch đổi chủ Newcastle được xem là thương vụ mua bán gây tranh cãi nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh bởi các khiếu nại liên quan đến “hồ sơ nhân quyền” của giới chủ Ả Rập Xê Út và vấn đề xử lý vi phạm bản quyền truyền hình. 

Thái tử Mohammed Bin Salman liên tục dính cáo buộc đứng sau các vụ việc liên quan đến ám sát chính trị, mua bán vũ khí bất hợp pháp,  tiếp tay cho các vụ xâm phạm bản quyền truyền hình... Theo một số nguồn tin, đã có tới 10 CLB thi đấu tại giải vô địch xứ sở sương mù từng gửi đơn yêu cầu Chính phủ và BTC giải ngăn cản thương vụ này.

Thương vụ đổ vỡ đồng nghĩa Newcastle sẽ tiếp tục được điều hành bởi tỷ phú Mike Ashley. Đây là nỗi thất vọng lớn với CĐV Newcastle - những người hy vọng đội bóng sẽ “đổi đời” sau khi được tiếp quản bới giới chủ giàu có đến từ Ả Rập Xê Út. Mùa giải vừa qua, Chích choè kết thúc vị trí thứ 13/20 đội bóng trên BXH Ngoại hạng Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại