Thực hư việc Kim Jong-un bắt VĐV đi đào than sau Olympic

Tiểu Mã |

Theo một nguồn tin mới đây, các VĐV Triều Tiên trờ về từ Olympic Rio sẽ bị nhà lãnh đạo Kim Jong-un phạt cực nặng như cắt khẩu phần ăn, bắt đi đào than…

Theo tờ báo India đưa tin, trước khi đến Rio tham dự Olympic, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặt ra mục tiêu cho đoàn Triều Tiên phải giành tối thiểu 5 HCV, 12 HCB.

Song kết quả chung cuộc mà đoàn Triều Tiên giành được chỉ là 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng 34 toàn đoàn.

Do mục tiêu bị thất bại, các VĐV sẽ phải đối diện với viễn cảnh rất ảm đảm sau khi trở về từ Brazil. Theo India, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ áp dụng những hình phạt rất hà khắc với các VĐV không giành được thành tích.

Họ sẽ phải làm việc trong mỏ than, thậm chí các thành viên trong gia đình cũng bị xử phạt liên đới. Một số hình phạt khác cũng được áp dụng như tịch thu thẻ khẩu phần ăn, tịch thu nhà…

Thực hư việc Kim Jong-un bắt VĐV đi đào than sau Olympic - Ảnh 1.

Tại Olympic Rio, VĐV cử tạ Om Yun-chol đã xin lỗi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì chỉ giành HCB.

Nhưng theo tờ báo Telegraph (Anh) thì Toshimitsu Shigemura, một giáo sư tại Đại học Waseda, Tokyo lại khẳng định rằng: "Những người giành huy chương tại Olympic sẽ được trọng thưởng như được cấp các căn nhà khang trang hơn, khẩu phần ăn tốt hơn, được tặng xe và một số phần quà khác".

Telegraph cũng trích lời ông Kim Myong Chol, giám đốc điều hành Trung tâm hòa bình Mỹ - Triều Tiên kiêm người phát ngôn không chính thức cho chính quyền Bình Nhưỡng có khẳng định rằng:

"Các VĐV trở về từ Olympic sẽ được chào đón nồng nhiệt và đối xử như những người hùng. Nếu bạn xếp hạng số lượng huy chương dựa theo tỷ lệ với tổng sản phẩm quốc nội GDP thì Triều Tiên thậm chí còn trong nhóm đầu bảng.

Vì thế sẽ chẳng có lời trách cứ hay một hình phạt nào cả. Triều Tiên sẽ chỉ khuyến khích để các VĐV giành thành tích tốt hơn ở kỳ Thế vận hội tiếp theo".

Thực hư việc Kim Jong-un bắt VĐV đi đào than sau Olympic - Ảnh 2.

Se Gwang-ri là một trong 2 VĐV của Triều Tiên giành HCV tại Olympic Rio 2016.

Những thông tin trái chiều hiện nay đang làm rất nhiều người tò mò về điều diễn ra với đoàn VĐV Triều Tiên sau khi trở về từ Olympic 2016.

Tại Olympic London 2012, đoàn Triều Tiên giành 4 HCV, 2 HCĐ, xếp hạng 20 toàn đoàn.

Trước đó, tại Olympic Bắc Kinh 2008, họ kết thúc ở vị trí 34 chung cuộc với 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ (kết quả khá tương đương với Olympic Rio 2016).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại