Thực hư chuyện HAGL cho Văn Toàn sang Nhật Bản chơi bóng mùa giải 2018

Hải Bình |

HAGL khẳng định chưa quyết định tương lai của Văn Toàn ở mùa giải 2018 như thông tin xuất hiện ngày hôm qua trên một số phương tiện truyền thông.

Mới đây, sau buổi làm việc giữa HAGL và đại diện của CLB Mito Holyhock (Nhật Bản) đã xuất hiện thông tin rằng tiền đạo Văn Toàn sẽ nối gót Công Phượng sang thi đấu tại giải J-League 2 kể từ mùa giải 2018.

Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với đại diện của đội bóng phố Núi thì họ tỏ ra khá bất ngờ với việc này và không biết từ đâu lại có luồng thông tin như thế. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Hoàn toàn không có thông tin Văn Toàn sẽ sang chơi bóng cho CLB Mito Holyhock kể từ mùa giải 2018.. Chúng tôi không biết từ đâu lại có thông này trên các phương tiện truyền thông.

Đúng là giữa HAGL và CLB Mito Holyhock vừa có buổi làm việc cùng nhau. Nhưng nội dung cuộc họp này chỉ liên quan đến những vấn đề hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, trong đó có bóng đá. Giữa chúng tôi chưa chốt lại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc cầu thủ nào của HAGL sẽ sang chơi bóng cho Mito Holyhock ở mùa sau".

Ngoài thông tin Văn Toàn sang Nhật Bản chơi bóng cho Mito Holyhock mùa 2018, trước đó, tiền đạo Công Phượng được đích thân Chủ tịch Numata Kunio mời quay lại Nhật Bản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Nhưng khi đó HAGL đang trong cuộc chiến trụ hạng nên bầu Đức đành gác lại lời hứa với người đồng cấp, hẹn trả lời trong thời gian tới đây.

Thực hư chuyện HAGL cho Văn Toàn sang Nhật Bản chơi bóng mùa giải 2018 - Ảnh 1.

Bầu Đức trong buổi lễ ký hợp đồng toàn diện với Mito Holyhock. Ảnh: Cao Nguyên.

Còn nhớ hồi tháng 04/2017 ngay tại sân Pleiku, HAGL và CLB Mito Holyhock đã có buổi ký hợp tác toàn diện về bóng đá. Ở đó, bầu Đức đã mạnh dạn phát biểu rằng: "Vì bóng đá Việt Nam, HAGL không quan tâm đến thứ hạng V-League trong 3 năm tới".

Ông bầu của đội bóng phố Núi còn chia sẻ khá thẳng thắn về những đứa con cưng như Tuấn Anh hay Công Phượng khi ra nước ngoài chơi bóng: "Tôi nhấn mạnh rằng, Công Phượng hay Tuấn Anh không thất bại khi sang Nhật Bản thi đấu cho Mito Holyhock hay Yokohama FC. Thậm chí, hai đội bóng này còn tha thiết xin tôi cho hai cầu thủ này tiếp tục được ở lại chơi bóng tại giải J-League 2".

Tương lai của Văn Toàn ở mùa giải sau vẫn còn được bỏ ngỏ, nhưng ở V-League 2017 đến thời điểm hiện tại tiền đạo của ĐT Việt Nam vẫn chưa có cho riêng mình một bàn thắng nào. Cầu thủ người Hải Dương vừa trải qua 1.823 phút tịt ngòi trong màu áo HAGL.

Văn Toàn chinh phục thách thức cực khó từ Dennis Bergkamp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại