Thua New Zealand, tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện gì?

Thanh Hải |

Kết quả thua 0-2 tại Mclean Park hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu nhìn vào tương quan giữa hai đội cộng thêm bất lợi về khí hậu. Tuy nhiên, để sẵn sàng cho World Cup 2023, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam vẫn phải tiếp tục cải thiện nhiều mặt.

Từ cầu thủ đến báo chí New Zealand đều ngạc nhiên trước cách tiếp cận của ĐT nữ Việt Nam, khi các học trò của HLV Mai Đức Chung lùi rất sâu về phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và tập trung phòng ngự. Mặc dù vậy, đây là chiến thuật hoàn toàn hợp lý ở sân chơi World Cup, khi phải đối mặt với các đội bóng rất mạnh. Như đã thấy ở trận gặp ĐT Đức, chúng ta đã khắc chế khá tốt các mối đe dọa trong khi vẫn tạo ra cơ hội để ghi bàn.

Thua New Zealand, tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện gì? - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trước New Zealand. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên chiều 10/7 ở Mclean Park, ĐT nữ Việt Nam không thể tái hiện màn trình diễn tương tự. Trước New Zealand kém xa Đức về đẳng cấp nhưng đội quân của HLV Mai Đức Chung phải hứng chịu tới 27 cú sút, với 12 trong số đó trúng đích. Về phần mình, các cô gái áo đỏ chỉ có 2 pha dứt điểm và đều không gây nguy hiểm cho đội bạn. Chúng ta cũng phải đợi đến phút 35 mới có tình huống chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm New Zealand.

"Thời tiết là yếu tố ảnh hưởng đến cầu thủ Việt Nam. Trời lạnh khiến chúng tôi không chơi bóng mềm mại như mong đợi. Thời gian tới các cầu thủ sẽ thích nghi tốt hơn, đồng thời sẽ có những bài tập khởi động làm nóng cơ thể kỹ hơn".

HLV Mai Đức Chung

Theo lý giải của HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như, thời tiết đã ảnh hưởng khá nhiều tới các tuyển thủ. Sự chênh lệch quá lớn, từ mùa hè với nhiệt độ nóng bức ở Việt Nam đột ngột chuyển sang mùa đông lạnh giá tại New Zealand khiến ĐT nữ Việt Nam không thể chơi như họ muốn.

Trong hiệp một, chúng ta hầu như mắc kẹt ở phần sân nhà. Những nỗ lực lên bóng đều thất bại bởi quá nhiều đường chuyền sai, và đối phương lại áp sát rất nhanh. Như chiến lược gia 72 tuổi thừa nhận, học trò của ông “động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát, ban chuyền chưa tốt, lại thiếu tốc độ khi cần thiết”. Trong bối cảnh đó, tính kỷ luật trong phòng ngự cũng không được đảm bảo. Nếu như bàn thua đầu có phần đen đủi khi bóng chạm chân Thu Thảo thì ở bàn thứ hai, các hậu vệ để cầu thủ New Zealand thoải mái phối hợp ở biên trái, sau đó lại bỏ quên Indiah-Paige Riley, người âm thầm đột nhập từ cánh phải rồi đệm bóng vào lưới.

Ở nửa sau trận đấu, các cô gái dần thích ứng với khí hậu cũng như bầu không khí ở Mclean Park và họ đã chơi tốt hơn nhiều. New Zealand chỉ tung ra 8 cú sút, không tạo ra được cơ hội đặc biệt ngon ăn và Kim Thanh cũng không một lần vào lưới nhặt bóng trong hiệp hai. Nhân đây cũng phải dành lời khen cho thủ môn 29 tuổi. Cô đã chơi một trận xuất sắc, thực hiện 10 tình huống cứu thua và được Sofascore chấm 8,6 điểm, cao nhất trận. Tại World Cup 2023 sắp tới, chúng ta sẽ phải dựa rất nhiều vào Kim Thanh trước khi chờ đợi Huỳnh Như, Thanh Nhã hay Hải Yến, Tuyết Dung nổ súng.

Vào ngày 14/7 tới ĐT nữ Việt Nam sẽ có thêm trận giao hữu gặp Tây Ban Nha, đội bóng xếp thứ 6 thế giới. Đây được coi là màn tổng duyệt, cung cấp đánh giá cuối cùng, sau đó bước vào World Cup 2023. Chúng ta cùng hy vọng “các cô gái kim cương” sẽ nhanh chóng quen với thời tiết khắc nghiệt ở New Zealand, bên cạnh việc tiếp tục cải thiện các vấn đề chuyên môn.

Họ hoàn toàn có thể làm được, dựa trên nền tảng thể lực khá tốt. Những bài nhồi thể lực thời gian qua đang phát huy hiệu quả. ĐT nữ Việt Nam đủ sức đeo bám đối thủ đến tận phút cuối cùng, nhiều lần cạnh tranh sòng phẳng ở các pha tranh chấp tay đôi. Dù thua nhưng các dấu hiệu tích cực vẫn xuất hiện, đủ để tất cả tin tưởng và hy vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại