*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiện vẫn còn trên 74.000 chỉ tiêu biên chế nhưng chưa tuyển dụng. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra ở nhiều địa phương, cấp học.
Trong khi các thống kê đều cho thấy đang thừa giáo viên thì mùa tuyển sinh năm nay, Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu cho các trường sư phạm tăng 51% so với năm 2019. Để rõ hơn về vấn đề này, PV Tiền Phong đã có trao đổi với bà Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT. Bà Thủy cho biết:
Gần 300 giáo viên của huyện Thanh Oai đang đứng trước nguy cơ mất việc do việc tuyển dụng ồ ạt trước đó của UBND huyện, dẫn đến tình trạng thừa giáo viên tại địa phương như hiện nay.
Theo thống kê mới nhất của Bộ GDĐT, cả nước hiện thiếu 40.000 giáo viên mầm non, tiểu học, nhưng lại thừa tới hơn 16.000 giáo viên ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên, còn huyện Krông Pắk đang rà soát, tìm giải pháp.
UBND TP Hải Phòng ra thông báo yêu cầu huyện An Dương vận động cô Thoa trở lại trường công tác. Nguyện vọng chuyển trường của cô không được các cơ quan chức năng chấp thuận.
Quyết định hợp đồng thừa hơn 500 giáo viên, bổ nhiệm thừa 32 phó hiệu trưởng. Do vậy các trường phải chia nhỏ số lớp, thậm chí có trường chỉ bố trí được 5 học sinh/lớp nhằm tăng số lớp, để có chỗ cho giáo viên dạy.
Tâm điểm