Thua đau Trung Quốc, Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á với 0 bàn thắng, thủng lưới 14 lần

Tiểu Mã |

Điều đáng tiếc với các cô gái trẻ Việt Nam đã xảy ra ở lượt đấu cuối cùng trước khi chia tay VCK giải châu Á.

Hôm qua (22/9), U16 nữ Việt Nam có trận lượt cuối bảng B tại VCK giải U16 châu Á 2019 gặp Trung Quốc. Thực tế là trước trận này thì đội bóng của HLV Mai Lan đã gần như hết cơ hội đi tiếp sau 2 trận thua đậm. Tuy nhiên, U16 nữ Việt Nam vẫn chơi đầy quyết tâm trước Trung Quốc với mục tiêu thiết thực nhất là ghi được bàn thắng trước khi rời giải.

Dù bị đánh giá thấp hơn Trung Quốc song U16 nữ Việt Nam vẫn chơi đầy quyết tâm. Nỗ lực của các cô gái trẻ Việt Nam khiến Trung Quốc phải trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trong việc ghi bàn.

Thế nhưng, điều đáng tiếc đã xảy ra bởi đến phút 81, U16 nữ Việt Nam đã để thủng lưới sau pha dứt điểm của cầu thủ Shao Ziqin bên phía Trung Quốc. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với thất bại đáng tiếc 0-1, U16 nữ Việt Nam chính thức rời giải châu Á với 3 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và phải 14 lần vào lưới nhặt bóng. Thực tế, đây không phải là điều quá bất ngờ và đáng để thất vọng bởi dẫu sao thì đấu trường châu Á vẫn là một sân chơi mà chúng ta xác định tham dự chỉ yếu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chứ không có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng.

Thua đau Trung Quốc, Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á với 0 bàn thắng, thủng lưới 14 lần - Ảnh 1.

U16 nữ Việt Nam không thể ghi bàn trong lần tham dự VCK giải châu Á.

Tương tự U16 nữ Việt Nam thì Thái Lan cũng bị loại dù là chủ nhà. U16 nữ Thái Lan xếp thứ 3 bảng A với 1 trận thắng, 2 trận thua.

Trong khi đó, ở hai cặp đấu bán kết, Nhật Bản sẽ đối đầu Trung Quốc còn Triều Tiên chạm trán Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại