Thua đau, Ronaldo ném băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha

A Phi |

Cristiano Ronaldo đã ném băng đội trưởng sau khi tuyển Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 vào những phút cuối trận.

Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha chỉ cần kết quả hòa trước Tây Ban Nha là giành vé vào bán kết Nations League 2022/2023. Với lợi thế sân nhà và dàn ngôi sao đang có phong độ cao, Seleccao được chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng.

Tuy nhiên, trong ngày Ronaldo và các đồng đội vô duyên, Bồ Đào Nha đã phải trả giá đắt. Phút 88, Morata ghi bàn quyết định chiến thắng cho Tây Ban Nha sau pha kiến tạo của Nico Williams. Với 3 điểm có được, La Roja vượt mặt đội chủ nhà để giành ngôi đầu bảng A2 với 1 điểm nhiều hơn.

Ở trận này, Ronaldo là một trong những người chơi tệ nhất bên phía Bồ Đào Nha. Tiền đạo 37 tuổi của MU có 2 cơ hội ngon ăn để ghi bàn, nhưng anh đều không thắng được thủ môn Unai Simons.

Có lẽ vì vậy mà Ronaldo tỏ ra cáu giận sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trên đường rời sân, tiền đạo này đã tháo băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và ném đi. Hành động này khiến Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới mộ điệu, nhưng anh không bận tâm.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ronaldo ném băng đội trưởng sau khi đội nhà giành kết quả không tốt. Tiền đạo này thậm chí từng ném băng đội trưởng xuống đất ngay trong trận đấu vì cáu giận với đồng đội.

Năm ngoái, Ronaldo từng vứt băng đội trưởng sau khi Bồ Đào Nha bị Serbia cầm hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 2022. Khi đó, một nhân viên tại sân đã nhặt được và đem bán đấu giá, thu về 64.000 USD để làm từ thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại